Iran tự tin khoe tên lửa hiện đại hơn S-300 của Nga vào phục vụ chiến đấu

Hệ thống tên lửa Bavar mới của Iran chính thức thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khi căng thẳng với Mỹ và Isreal chưa hạ nhiệt.

Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, một tư lệnh cấp cao Quân đội Iran xác nhận thông tin vào chiều chủ Nhật, ngày 13/1.

Hệ thống tên lửa phòng không cơ động Bavar (Niềm tin Chiến thắng) 373 do Iran tự phát triển sẽ chính thức được công bố vào ngày 20/3/2019. Đáng chú ý, hệ thống phòng thủ tầm xa này được phát triển 100% bởi các chuyên gia của Iran. Ông Sayyari cũng cho biết Bavar 373 hiện đang hoàn tất giai đoạn thử nghiệm cấp quốc gia cuối cùng và sẽ hoạt động vào cuối tháng 3.

 Iran tự tin khoe Bavar hiện đại hơn S-300 của Nga.

Iran tự tin khoe Bavar hiện đại hơn S-300 của Nga.

Bavar 373 là một hệ thống tên lửa cơ động đất đối không tầm xa lần được tiên được giới thiệu vào tháng 8-2016. Nó được miêu tả là “đối thủ xứng tầm” với hệ thống S-300 do Nga sản xuất. Bộ Quốc phòng Iran đã hợp tác với các công ty công nghiệp quốc phòng và đại học kỹ thuật quân sự trong nước chế tạo ra loại vũ khí mới này.
Phân tích rõ tầm quan trọng của Bavar 373 và các thành tựu quân sự nội địa khác, Chuẩn Đô đốc cho biết chương trình tên lửa là “xương sống” trong nền công nghiệp quốc phòng Iran.
Bộ Quốcphòng Iran thậm chí khẳng định Bavar-373 sẽ có nhiều tính năng hơn S-300. Nó là một hệ thống phòng không di động, 4 tên lửa được tải lên 1 dàn phóng di động.

Chuẩn đô đốc Sayyari

Toàn bộ hệ thống Bavar 373 bao gồm hệ thống tác chiến và kiểm soát thông minh Fakour có lựa chọn thông tin từ nhiều nguồn liên quan cung cấp cho mạng lưới phòng không.
Bavar-373 sử dụng radar mảng pha theo các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo từ tầm trung đến tầm xa gắn trên xe tải hạng nặng ZAFAR. Một trong những radar được sử dụng trong hệ thống Bavar-373 là Meraj có bán kính hoạt động đến 450 km, theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc.
Ông Sayyari nói thêm rằng Iran đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc về chế tạo radar quang-điện tử, nhấn mạnh bất chấp các lệnh trừng phạt lâu dài chống lại Iran trong 40 năm qua, quốc gia này vẫn tự sản xuất lửa từ khâu lên ý tưởng cho đến sản xuất.
“Chúng tôi tin lá chắn tên lửa Bavar có chất lượng tốt hơn so với những hệ thống phòng không tầm xa được triển khai hiện nay trên khắp toan quốc”, Tướng Farzad Esmayeeli, một chỉ huy quân đội Iran trả lời thông tấn quốc gia Fars.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-tu-tin-khoe-ten-lua-hien-dai-hon-s-300-cua-nga-vao-phuc-vu-chien-dau-64030.html