Iran tử hình người tiết lộ tin về tướng đặc nhiệm Qasem Soleimani

Mahmoud Mousavi Majd, người bị buộc tội làm việc cho cơ quan tình báo Israel, đã bị xử tử.

Tướng Qasem Soleimani - người bị quân đội Mỹ triệt hạ trong một cuộc tấn công hồi tháng 1/2020 - ảnh The Indian Express.

Tướng Qasem Soleimani - người bị quân đội Mỹ triệt hạ trong một cuộc tấn công hồi tháng 1/2020 - ảnh The Indian Express.

Chính quyền Tehran đã xử tử nhân vật bị buộc tội làm gián điệp tiết lộ thông tin về tướng Qasem Soleimani.

Theo hãng thông tấn TASnim, Mahmoud Mousavi Majd, người bị buộc tội làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel, đã bị xử tử vào sáng ngày 20/7.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vụ xét xử người này được tiến hành từ trước khi tướng Soleimani bị hạ sát và không liên quan gì đến chiến dịch của Mỹ nhằm triệt hạ viên chỉ huy cấp cao của quân đội Iran.

Trước đó, ngày 3/1, Mỹ đã thực hiện một chiến dịch ở Baghdad để ám sát tướng Soleimani. Iran đã đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ quân Mỹ đồn trú ở Iraq.

Lúc đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không có thương vong trong vụ tấn công.

Nhưng sau đó, Lầu Năm Góc buộc phải thừa nhận có nạn nhân trong vụ việc.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/iran-tu-hinh-nguoi-tiet-lo-tin-ve-tuong-dac-nhiem-qasem-soleimani-d472708.html