Iran từ chối giao hộp đen máy bay bị nạn cho Boeing

Người đứng đầu cơ quan hàng không dân sự Iran, Ali Abedzadeh cho biết nước này sẽ không cung cấp hộp đen chiếc máy bay bị nạn hôm 8/1 cho nhà sản xuất Boeing.

Theo Reuters, Iran cho biết họ sẽ không giao nộp hộp đen của chiếc máy bay PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine - gặp nạn hôm 8/1 - cho nhà sản xuất Boeing.

Chiếc 737-800 rơi xuống đất không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Máy bay đang trên đường đến thủ đô Kiev của Ukraine.

Hiện chưa rõ các quan chức Iran sẽ tự kiểm tra dữ liệu từ chiếc hộp đen hay giao nó cho phía Ukraine.

 Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine ở Tehran, khiến 176 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine ở Tehran, khiến 176 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Chính phủ Ukraine hôm nay đã xóa đi dòng tweet nói rằng vụ tai nạn máy bay là kết quả của lỗi kỹ thuật.

Tin tức này đã làm dấy lên suy đoán rằng có điều gì đó đáng ngờ về vụ tai nạn máy bay, trong bối cảnh đang có các hoạt động quân sự của Iran để tấn công một số mục tiêu của Mỹ ở khu vực.

737-800, khác với dòng 737MAX đang bị cấm bay, là một trong những dòng máy bay an toàn nhất của Boeing.

Nhiều hãng hàng không lớn đã hủy các chuyến bay của Iran hoặc đến Iran, cũng như định tuyến lại cho các chuyến bay khác nhằm tránh khỏi không phận nước này vì an toàn.

Hãng hàng không Đức Lufthansa, Emirates và Flydubai nằm trong số các công ty đã hủy chuyến bay sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấm các hãng hàng không nước này hoạt động ở khu vực.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/iran-tu-choi-giao-hop-den-may-bay-bi-nan-cho-boeing-post1034019.html