Iran từ chối đối thoại với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Iran sẽ không đàm phán với Mỹ, trừ khi Mỹ chứng tỏ thành ý và 'sự tôn trọng' bằng cách giữ vững các cam kết, trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân P5+1 bị phá vỡ.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tái khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran đối với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tái khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran đối với Mỹ

Ngoại trưởng Iran trả lời CNN rằng Mỹ đang "chơi trò chơi nguy hiểm" khi gia tăng áp lực quân sự tại Vùng Vịnh. Ông cũng chỉ trích động thái cử tàu sân bay và máy bay ném bom của Mỹ, cũng như tiến hành Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), thỏa thuận có từ năm 2015 để giới hạn năng lực hạt nhân của Iran.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Iran nên trao đổi với ông về các vấn đề có liên quan. Thế nhưng, vào chủ nhật vừa qua, ông Trump bất ngờ thay đổi giọng điệu: "Nếu Iran muốn chiến tranh, thì đây sẽ cuộc chiến chính thức xóa sổ đất nước này. Đừng bao giờ đe dọa Mỹ thêm một lần nào nữa!".

Iran cũng thông báo rút một phần khỏi thỏa thuận hạt nhân P5+1, sau khi Mỹ không tham gia thỏa thuận. Mặc dù vậy, những điều khoản ngặt nghèo nhằm vào kinh tế Iran, nhất là lĩnh vực tai chính ngân hàng và xuất khẩu dầu vẫn được giữ nguyên. Các quốc gia châu Âu ở trạng thái bối rối, khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, đồng thời vẫn phải lưu ý đến những lời kêu gọi nới lỏng thỏa thuận của Iran, bất chấp việc sẽ bị Mỹ trừng phạt.

Hiện tại, theo thỏa thuận hạt nhân, Iran chỉ có thể làm giàu urani ở mức 3,67%, có thể sử dụng làm năng lượng, và không thể đạt đến mức 90%, có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phục Hưng

Theo CNN

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/iran-tu-choi-doi-thoai-voi-my-1419058.tpo