Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Iran đã từ chối đề nghị đàm phán mới nhất từ phía Mỹ, nói rằng Washington đã vi phạm nhiều điều khoản trong thỏa thuận cuối cùng mà hai bên ký kết năm 2015.

 Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zariff

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zariff

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5 vừa qua và nói rằng nó không đủ mạnh mẽ.

Đại sứ Mỹ về vấn đề Iran, Brian Hook nói rằng Nhà Trắng giờ đây muốn đàm phán một thỏa thuận mới bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo và ảnh hưởng trong khu vực của Iran nữa.

Ông Hook nói rằng thỏa thuận mới mà Washington mong muốn không phải "một thỏa thuận bình thường giữa hai chính phủ nữa mà là một hiệp ước".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zariff đã phủ nhận tính "cá nhân" trong thỏa thuận cũ, và nói rằng đó là một "thỏa thuận quốc tế được LHQ công nhận".

"Mỹ đã vi phạm những quy định trong thỏa thuận và chỉ giả vờ muốn hòa bình mà thôi", ông nói thêm.

5 cường quốc còn lại trong thỏa thuận hạt nhân với Iran đã cố gắng cứu thỏa thuận này khi nói rằng đây là cơ hội tốt nhất để ngăn Iran phát triển bom hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran nói rằng họ phát triển hạt nhân để sản xuất điện và các mục đích hòa bình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/iran-tu-choi-dam-phan-voi-my-45223