Iran từ chối đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới, Mỹ lại 'đổ thêm dầu vào lửa'

Trong khi Iran từ chối đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới, Mỹ lại 'đổ thêm dầu vào lửa' khi áp đặt lệnh trừng phạt với một tướng quân đội Iran.

Hôm 18/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một Chuẩn tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, trong tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Chuẩn tướng Hassan Shahvarpour, chỉ huy của IRGC tại tỉnh Khuzestan, đã bị đưa vào danh sách đen trừng phạt. Theo đó, ông Shahvarpour bị cáo buộc chỉ huy lực lượng quân sự Iran sát hại những người biểu tình tại nước này hồi tháng 11/2019.

Theo cáo buộc trên, Tướng Shahvarpour và các thành viên trong gia đình ông này sẽ không được phép tới Mỹ.

Động thái mới nhất của Washington sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” đối với mối quan hệ căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm giữa Mỹ - Iran sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds thuộc IRGC và Phó chỉ huy lực lượng huy động nhân dân Shia (PMU) tại Iraq là Tướng Abu Mahdi al-Muhandis cùng 10 người khác. Tướng Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ nhằm vào khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Tới ngày 8/1, Iran cho phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để trả thù cho cái chết của Tướng Soleimani.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif lên tiếng phủ nhận về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới với Mỹ. Đây là thông tin được nhật báo Tehran Times đăng tải hôm 18/1.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán về một thỏa thuận mới”, ông Zarif phát biểu trong chuyến thăm tới thành phố Mumbai của Ấn Độ vào ngày 17/1.

Trước đó, theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên “Kế hoạch Hành động chung toàn diện” (JCPOA) từng được Iran ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức, Tehran đã đồng thuận hạn chế các hoạt động sản xuất hạt nhân để đổi lại phương Tây và Liên Hợp Quốc gỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận JCPOA, đồng thời quay trở lại áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Iran. Ông Trump cũng hối thúc các bên tiến tới ký kết một thỏa thuận mới nhằm hạn chế thêm đối với chương trình phát triển hạt nhân của Iran.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/iran-tu-choi-dam-phan-thoa-thuan-hat-nhan-moi-my-lai-do-them-dau-vao-lua-post329733.info