Iran 'trình làng' xe bọc thép tối tân Aras-2

Ngày 13/8, Iran đã công bố những chiếc xe bọc thép tối tân mới, được chính các chuyên gia của Bộ Quốc phòng nước này thiết kế và sản xuất.

Xe bọc thép tối tân mới Aras-2 của Iran. Ảnh: Espana News/TTXVN

Xe bọc thép tối tân mới Aras-2 của Iran. Ảnh: Espana News/TTXVN

Xe bọc thép quân sự có tên Aras-2, chính thức được bàn giao cho Các lực lượng Vũ trang Iran trong một buổi lễ được tổ chức cùng ngày trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami.

Ngoài Aras-2, các phương tiện gồm xe chở quân bọc thép chống mìn và chống phục kích, tên là Ra'ad cũng được trưng bày tại buổi lễ trên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Hatami cho biết các xe bọc thép chiến thuật Aras-2 tốc độ cao có tính cơ động cao ở những địa hình gồ ghề và có khả năng mang vũ khí hạng nặng. Ông nhấn mạnh việc có được công nghệ sản xuất các thiết bị này là một bước tiến lớn trong việc đáp ứng các nhu cầu cần thiết của lực lượng vũ trang Iran.

Iran gần đây đã đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực quốc phòng và có khả năng tự sản xuất thiết bị quân sự cũng như vũ khí hạng nặng bất chấp phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và sức ép kinh tế từ phương Tây. Iran luôn khẳng định sức mạnh quân sự của quốc gia Hồi giáo này chỉ nhằm mục đích tự vệ và không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nước khác.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/iran-trinh-lang-xe-boc-thep-toi-tan-aras2-20190813192858245.htm