Iran trình làng tàu ngầm có thể phóng tên lửa hành trình

Iran đã trình làng tàu ngầm nội địa mới nhất với khả năng phóng tên lửa hành trình giữa thời điểm leo thang căng thẳng với Mỹ.

Iran trình làng tàu ngầm hạng trung tự đóng đầu tiên, chiếc Fateh - Ảnh: AFP

Tàu ngầm tên Fateh (Kẻ chinh phục), lượng choán nước 600 tấn, được trang bị ngư lôi, thủy lôi và tên lửa hành trình. Tàu có thể lặn đến độ sâu 200 m, hoạt động liên tiếp trong 35 ngày, theo AFP.

Tàu Fateh được coi là lớp tàu ngầm “hạng trung” đầu tiên mà nước này sở hữu, lấp đầy khoảng trống giữa lớp tàu hạng nhẹ Ghadir và lớp hạng nặng Kilo.

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố “sức mạnh quốc phòng của Iran chỉ nhằm tự vệ chứ không bao giờ tấn công nước khác”. Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh chính sức ép và lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran đã thúc đẩy tiến bộ về quốc phòng.

Hồi tháng 5.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt lệnh trừng phạt lên quốc gia Trung Đông.

Cũng trong thời gian qua, Iran đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa vì bị cấm nhập khẩu vũ khí. Năm ngoái, Iran ra mắt tàu khu trục tự đóng có khả năng tàng hình trước radar và trang bị tên lửa tầm bắn 2.000 km, đặt các căn cứ của Israel và Mỹ trong khu vực vào tầm ngắm.

[VIDEO] Iran sẽ đưa chiến hạm tàng hình ra Đại Tây Dương

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-trinh-lang-tau-ngam-co-the-phong-ten-lua-hanh-trinh-1052566.html