Iran trình làng hệ thống tên lửa phòng không mới mạnh hơn cả S-400 của Nga?

Ngày 22/8, giới chức trách Iran đã cho ra mắt thống tên lửa di động đất đối không, tầm xa Bavar-373 tự sản xuất dựa trên hệ thống S-300 của Nga.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay (22/8) đã có mặt tại buổi ra mắt mẫu tên lửa phòng không tầm xa Bavar-373 diễn ra ở thủ đô Tehran, theo RT.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan tham dự lễ ra mắt hệ thống Bavar 373.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan tham dự lễ ra mắt hệ thống Bavar 373.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami từng cho biết Bavar-373 sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh và năng lực phòng thủ cho Iran. “Hệ thống do chúng tôi tự phát triển sở hữu khả năng đánh chặn mạnh hơn S-300 và tương đương với S-400 của Nga", ông Amir Hatami tuyên bố.

Truyền thông Iran hé lộ, Bavar-373 là một hệ thống phòng thủ tên lửa di động, được thiết kế để ngăn chặn và phá hủy các mục tiêu thù địch lao tới ở độ cao lên tới 65km. Hệ thống này sử dụng tên lửa có tầm xa tối đa 300km - khoảng cách đánh chặn vượt trội so với cả S-300 và S-400 phiên bản xuất khẩu. Hệ thống phòng thủ tầm xa của Iran có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu đồng thời và có thể nhắm vào 6 mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar-373.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hojjatollah Ghoreishi khẳng định Bavar là địch thủ của S-300. Trong khi đó, các thông tin khác mô tả hệ thống này có thể cạnh tranh thành công với MIM-104 Patriot của Mỹ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga.

Iran bắt đầu phát triển Bavar 373 năm 2010, sau khi hứng chịu cấm vận nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này. Chuẩn tướng Qasem Taqizadeh tuyên bố hệ thống được chế tạo hoàn toàn trong nước.

Trong thời gian qua, Iran phát triển nhiều vũ khí nội địa giữa lúc nước này không thể nhập khẩu khí tài do lệnh cấm vận quốc tế.

Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng Iran thường phóng đại năng lực vũ khí của mình dù những quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của Tehran đã góp phần thúc đẩy Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân mà Iran đã ký với 6 nước trong năm 2015.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/iran-trinh-lang-he-thong-ten-lua-phong-khong-moi-manh-hon-ca-s-400-cua-nga-a446559.html