Iran trình làng hệ thống tên lửa Bavar-373, 'địch thủ' của Patriot

Iran hôm 22/8 đã cho ra mắt hệ thống tên lửa đất đối không di động tầm xa Bavar-373 tự sản xuất trong nước.

Truyền hình nhà nước Iran công bố hình ảnh Tổng thống Hassan Rouhani tham dự lễ giới thiệu hệ thống Bavar-373 mà truyền thông Tehran miêu tả là một đối thủ cạnh tranh của hệ thống tên lửa S-300 của Nga.

Tổng thống Iran trò chuyện với các tướng lĩnh tại buổi ra mắt hệ thống Bavar-373. Ảnh: RT.

Tổng thống Iran trò chuyện với các tướng lĩnh tại buổi ra mắt hệ thống Bavar-373. Ảnh: RT.

Hệ thống mới được ra mắt vào Ngày công nghiệp quốc phòng Iran. Tehran đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí nội địa để đối phó với lệnh trừng phạt và lệnh cấm vận quốc tế, không cho phép nước này nhập khẩu vũ khí từ bên ngoài. Theo RT, hệ thống Bavar-373 có tầm bắn 200km, có thể đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao 27km. Bên cạnh đó nó cũng có khả năng vô hiệu hóa máy bay thông thường, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tốc độ cao.

Thứ trưởng Quốc phòng Iran Hojjatollah Ghoreishi cho biết, hệ thống Bavar là “đối thủ” của S-300, trong khi các báo cáo khác cho rằng nó có thể cạnh tranh thành công với tên lửa MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. Iran bắt tay vào quá trình sản xuất hệ thống này từ năm 2010.

Hối tháng 6/2019, Iran cũng cho ra mắt hệ thống phòng không nội địa Khordad 15, có khả năng theo dõi và bắn hạ đồng thời 6 mục tiêu. Được trang bị các tên lửa tầm xa Sayyad 3, hệ thống này có thể bắn hạ máy bay phản lực và máy bay không người lái ở cự ly 120km./.

Video: Iran khai hỏa hệ thống tên lửa đất đối không di động tầm xa Bavar-373

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters, RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/iran-trinh-lang-he-thong-ten-lua-bavar373-dich-thu-cua-patriot-947344.vov