Iran trình làng chiến đấu cơ nội địa đầu tiên - trông giống máy bay F-5 của Mỹ

Giữa lúc căng thẳng ngoại giao dâng cao trong quan hệ Nga-Mỹ, Tehran giới thiệu chiến đấu cơ Kowsar mà nhìn bên ngoài không quá khác biệt loại máy bay F-5 của Mỹ.

Chiến đấu cơ nội địa đầu tiên Kowsar của Iran - Ảnh: AFP

Iran vừa cho ra mắt chiến đấu cơ được thiết kế và chế tạo lần đầu tiên ở nước này, mang tên Kowsar, theo Đài Press TV

Chiếc Kowsar được trình làng tại cuộc triển lãm quốc phòng ở thủ đô Tehran ngày 21.8. Chiến đấu cơ này đã có đợt bay biểu diễn đầu tiên dưới sự chứng kiến của Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami.

Chiến đấu cơ mới của Iran - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Tasnim, Kowsar là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4, được trang bị radar, hệ thống điện tử hàng không và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến. Chiến đấu cơ mới có thể được sử dụng cho nhiệm vụ hỗ trợ trên không.

Tuy nhiên, hình dáng máy bay theo các hình ảnh được cung cấp không có nhiều khác biệt so với Saeqeh, chiến đấu cơ do Iran sản xuất trong thập niên 2000 mà theo các nhà phân tích quân sự đánh giá là dựa trên mẫu máy bay F-5, loại chiến đấu cơ Mỹ từng bán cho Iran trong thập niên 1960.

Một chiếc chiến đấu cơ F-5 của Không quân Iran, mua từ Mỹ vào thập niên 1970 - Ảnh: Khashayar Talebzadeh/Wikipedia

Kowsar, loại máy bay mà Iran tuyên bố là chiến đấu cơ nội địa đầu tiên của nước này

Các góc ảnh chụp chiến đấu cơ nội địa đầu tiên của Iran - Ảnh: AFP

Phát biểu trên truyền hình ngày 21.8, Tổng thống Rouhani tuyên bố rằng Mỹ không dám tấn công Iran vì biết rõ sức mạnh quân sự của nước này và hậu quả của cuộc chiến, theo Reuters.

Trong những năm qua, Iran đã phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng nội địa quy mô lớn dù đối mặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Trong khi đó, không quân Iran được cho là hiện đang vận hành những loại chiến đấu cơ sử dụng mẫu của Nga hoặc những mẫu do Mỹ sản xuất mà Tehran có được trước năm 1979, theo Reuters.

Máy bay F-5 do hãng Northrop của Mỹ sản xuất cũng không phải là cái tên xa lạ đối với Việt Nam. Ngày 8.4.1975, phi công Nguyễn Thành Trung đã lái máy bay F-5E ném bom vào dinh Độc Lập.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-trinh-lang-chien-dau-co-noi-dia-dau-tien-trong-giong-may-bay-f5-cua-my-995276.html