Iran triển khai tàu khu trục tới Vịnh Aden

Ngày 26/8, kênh truyền hình nhà nước Press TV đưa tin, Iran đã triển khai một tàu khu trục hải quân với hệ thống tên lửa hành trình tầm xa tới Vịnh Aden để đảm bảo an ninh cho các tàu Iran di chuyển qua khu vực.

Tàu khu trục này Sahand. (Nguồn: AP)

Theo Press TV, tàu khu trục trên sẽ được một tàu hậu cần và một tàu sân bay trực thăng hộ tống. Kênh truyền hình này mô tả đây là tàu khu trục tân tiến nhất của Iran.

Theo người đứng đầu quân đội Iran, Đô đốc Habibollah Sayari, tàu khu trục này có tên Sahand. Tàu Sahand ra mắt vào cuối năm 2018, được trang bị pháo hải quân, tên lửa đất đối không và sân bay trực thăng.

Liên quan đến tàu chở dầu Adrian Darya (trước có tên gọi là Grace 1) của Iran - tâm điểm trong thế đối đầu giữa Washington và Iran, cùng ngày, phần mềm cung cấp dữ liệu tàu thuyền Refinitiv Eikon cho thấy, tàu này đã không còn được ghi lại là đang hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ, dù cuối tuần vừa qua tàu này đã chuyển hướng tới một điểm đến tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, con tàu được chất đầy dầu này đã hướng tới cảng Kalamata ở miền Nam Hy Lạp, song Athens cho biết, sẽ không cung cấp bất kỳ cơ sở nào cho tàu chở dầu này.

Dữ liệu tàu thuyền hôm 24/8 cho thấy, tàu sẽ cập cảng Mersin ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/8. Tuy nhiên, dữ liệu của Refinitiv Eikon ngày 26/8 không ghi rõ cụ thể bất kỳ điểm đến nào cho tàu Adrian Darya. Vị trí hiện tại của tàu nằm ở phía Nam phần đất liền của Hy Lạp, phía Tây đảo Crete.

Tàu Adrian Darya đã được Gibraltar thả vào giữa tháng Tám, sau 5 tuần bị bắt giữ liên quan tới việc liệu tàu này có chở dầu của Iran tới Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) hay không. Mỹ cho rằng, tàu chở dầu do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát, một lực lượng Washington cho là khủng bố, đã yêu cầu các nước trong khu vực không trợ giúp tàu này.

Liên quan đến tình hình Mỹ - Iran, cùng ngày, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7)Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Iran đang chịu nhiều sức ép tài chính, đồng thời tuyên bố, ông không tìm cách thay đổi chính quyền ở Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết, ông không muốn gặp Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, người đã có chuyến thăm bất ngờ đến thị trấn Biarritz (Pháp), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7.

PV.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-trien-khai-tau-khu-truc-toi-vinh-aden-100038.html