Iran trả đũa lệnh cấm vận Mỹ

Tehran cảnh báo sẽ tiếp tục làm giàu uranium nếu các nước châu Âu ký kết JCPOA không có biện pháp bảo vệ nền kinh tế Iran trước lệnh cấm vận Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi hôm qua tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) nhằm trả đũa các lệnh cấm vận của Mỹ, theo Reuters.

"Trong lá thư gửi cho Liên minh Châu Âu, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tuyên bố Iran đã gỡ bỏ tất cả giới hạn trong hoạt động nghiên cứu và phát triển hạt nhân (R&D)”, ông Mousavi nói.

[VIDEO] Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói Iran đang “nhích đến” đàm phán - Ảnh:

Theo JCPOA, Iran đã cam kết hạn chế hoạt động R&D trong 8 năm để đổi lấy các lệnh trừng phạt được xóa bỏ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hồi 2018 tuyên bố rút Mỹ khỏi JCPOA, áp đặt lệnh cấm vận khiến doanh thu xuất khẩu dầu thô Iran sụt giảm hơn 80%.

Tehran cảnh báo sẽ tiếp tục làm giàu uranium nếu các nước châu Âu ký kết JCPOA không có biện pháp bảo vệ nền kinh tế Iran trước lệnh cấm vận Mỹ.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-tra-dua-lenh-cam-van-my-1122771.html