Iran tố Mỹ 'gây căng thẳng'

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Mỹ 'gây căng thẳng' ở Trung Đông mặc dù Tổng thống Donald Trump trước đó nhấn mạnh không muốn thay đổi chế độ và hoan nghênh đàm phán với Tehran.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập ngày 17.5 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Những động thái của chính quyền Tổng thống Trump “đe dọa dân thường Iran và gây căng thẳng trong khu vực”, Ngoại trưởng Zarif viết trên Twitter. “Hành động - không phải lời nói - thể hiện ý định thật sự của Tổng thống Trump”, ông Zarif lưu ý.

Ngoại trưởng Zarif đồng thời bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân, theo AFP.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lên án những động thái quân sự của Mỹ ở Trung Đông - Ảnh: Reuers

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Trump trong chuyến thăm Nhật Bản tuyên bố Washington “không muốn thay đổi chế độ ở Iran và không muốn Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran nói: “Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei lâu nay nhấn mạnh chúng tôi không chạy đua vũ khí hạt nhân bằng cách ban hành pháp lệnh Hồi giáo (fatwa) cấm loại vũ khí này hồi năm 2003”.

[VIDEO] Iran sẽ 'tự vệ' trước các mối đe dọa

Căng thẳng Tehran-Washington leo thang kể từ năm 2018 khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được Iran ký với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hối năm 2015 và tăng cường biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Gần đây, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông, bao gồm triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, máy bay ném bom và thêm 1.500 binh sĩ, để đối phó mối đe dọa từ Iran. Mới đây, Washington còn cáo buộc Tehran đứng sau vụ tấn công các tàu chở dầu ở vùng Vịnh, nhưng Iran bác bỏ mọi cáo buộc.

Hồi cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Zarif chỉ trích việc triển khai thêm binh sĩ của Mỹ trong khu vực là “cực kỳ nguy hiểm, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực”.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/iran-to-my-gay-cang-thang-1086551.html