Iran tố Mỹ dính tới vụ xả súng đẫm máu ở lễ diễu binh

Tổng thống Iran hôm 23-9 cáo buộc một quốc gia đồng minh của Mỹ ở vịnh Ba Tư đứng sau cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lễ diễu binh khiến 25 người chết và 60 người bị thương, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Những bình luận của Tổng thống Hassan Rouhani có thể ám chỉ đến Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc Bahrain - các đồng minh quân sự thân thiết của Mỹ và đều xem Iran là mối đe dọa trong khu vực.

Ông Rouhani nói trước khi rời Iran để đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại TP New York - Mỹ: "Tất cả những nước đánh thuê nhỏ mà chúng ta đang nhìn thấy trong khu vực này đều được Mỹ ủng hộ. Mỹ đã xúi giục và cung cấp cho họ những phương tiện cần thiết để thực hiện hành vi phạm tội".

Một phụ nữ đưa những đứa con mình đi tìm chỗ ẩn nấp trong vụ xả súng tại lễ diễu binh hôm 22-9. Ảnh: AP

Iran cũng triệu tập các nhà ngoại giao từ Anh, Đan Mạch và Hà Lan vào sáng 23-9 vì cáo buộc chứa chấp "các thành viên của nhóm khủng bố" đã phát động cuộc tấn công.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Anders Samuelsen lên án vụ tấn công và nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm trong vụ việc có mối liên hệ với Đan Mạch sẽ phải gánh "hậu quả".

Một binh sĩ bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: ISNA

Trước đó, vụ xả súng diễn ra tại TP Ahvaz hôm 22-9. Các tay súng cải trang thành binh sĩ đã nổ súng tại cuộc diễu binh hàng năm ở TP Ahvaz - bị xem là cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Iran trong gần một thập kỷ qua.

Theo hãng tin IRNA, các tay súng mặc quân phục nhắm vào khu vực các chỉ huy quân đội và cảnh sát đang ngồi. Đài truyền hình quốc gia Iran vài giờ sau đó đưa tin tất cả 4 tay súng bị tiêu diệt.

Một binh sĩ bế đưa trẻ đến nơi an toàn. Ảnh: MEHR

Những phần tử ly khai trong khu vực, vốn chỉ được biết đến với những cuộc tấn công vào ban đêm nhằm vào các đường ống dẫn dầu không được bảo vệ, lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Trong khi đó, hãng tin Amaq của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng đăng tải đoạn video cho thấy 3 người đàn ông trong một chiếc xe được cho là đang trên đường đến cuộc diễu binh để thực hiện vụ tấn công.

Hai người trong số này nói về thánh chiến bằng tiếng Ả Rập trong khi người còn lại nói tiếng Ba Tư đề cập đến việc nhắm vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRG). Theo hãng tin AP, đoạn video trên không có thời gian cũng như đề cập đến chi tiết cụ thể nào liên quan đến cuộc tấn công ở Ahvaz.

Tổng thống Iran hôm 23-9 cáo buộc một quốc gia đồng minh của Mỹ ở vịnh Ba Tư đứng sau cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lễ diễu binh

Xuân Mai (Theo AP, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/iran-to-my-dinh-toi-vu-xa-sung-dam-mau-o-le-dieu-binh-20180924094030779.htm