Iran tố 'kẻ thù bên ngoài' đạo diễn các vụ biểu tình

Trong khi Iran tố cáo, các cuộc biểu tình trong nước có sự can thiệp của 'các kẻ thù bên ngoài', thì Mỹ lại phản bác luận điểm này.

Người dân Iran đã xuống đường biểu tình trong nhiều ngày qua, nhằm kêu gọi chính phủ nước này cải thiện tình hình kinh tế đất nước và cuộc sống cho người dân.

Người biểu tình Iran. Ảnh: Washington Post

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ thành phố lớn thứ hai Mashhad vào ngày 30/12 vừa qua, sau đó lan rộng ra ít nhất 40 thành phố của Iran. Theo nhiều hãng truyền thông, hơn 20 người, bao gồm người biểu tình và lực lượng an ninh, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và khoảng 400 người khác bị bắt giữ vì lý do quá khích hoặc xúi giục biểu tình trong những ngày qua.

Ngày 2/1, lần đầu tiên Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đưa ra nhận định, rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra tại nước này có sự can thiệp của “các kẻ thù bên ngoài đất nước: “Các kẻ thù luôn tìm kiếm cơ hội cũng như bất kỳ kẽ hở nào để xâm nhập và tấn công Iran.

Trong những ngày vừa qua, những kẻ chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã sử dụng tiền, chính trị, vũ khí và các bộ phận tình báo để tạo ra bất ổn tại Iran. Tôi sẽ nói với người dân về vấn đề này vào một thời điểm thích hợp”.

Với những cáo buộc tương tự đưa ra trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rowhani đã kêu gọi người dân kiềm chế và không nên bị “kích động”. Còn Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, “An ninh và ổn định của Iran đang phụ thuộc vào chính người dân nước này”.

Hiện giới chức Iran đã đưa ra cam kết sớm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng của đất nước. Theo giới chức an ninh Iran, các cuộc biểu tình hòa bình tại nước này vẫn trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phản bác quan điểm cho rằng các cuộc biểu tình tại Iran là do bên ngoài “đạo diễn”, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để bàn về tình hình Iran.

Phát biểu trước báo giới tại Liên Hợp Quốc, bà Haley cho biết: “Liên Hợp Quốc phải lên tiếng trong những ngày tới. Chúng tôi sẽ kêu gọi một phiên họp khẩn cấp ở New York và tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva".

Trong khi đó, giới chức Syria đã lập tức lên tiếng ủng hộ Iran đồng thời cáo buộc chính quyền Mỹ và Israel đứng đằng sau các vụ bạo loạn gần đây tại nước này.

Bộ Ngoại giao Syria khẳng định, thế giới cần phải tôn trọng chủ quyền của Iran và không một quốc gia nào được can thiệp vào công việc nội bộ của nước này./.

Đình Nam/VOV-Trung tâm TinTổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iran-to-ke-thu-ben-ngoai-dao-dien-cac-vu-bieu-tinh-714562.vov