Iran tổ chức tổng tuyển cử trong sức ép trừng phạt mới từ Mỹ

Ngày 21-2, Reuters đưa tin, người dân Iran đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử nhằm chọn ra các nghị sĩ cho Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử được dự đoán không ảnh hưởng tới quan điểm đối ngoại hay chính sách hạt nhân của Iran.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào lúc 11h30 (theo giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài trong 10 tiếng. Ước tính, khoảng 58 triệu cử tri Iran đủ tư cách bỏ phiếu, nhằm chọn ra 290 nghị sĩ Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Trước đó, ngày 20-2, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamemei kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh đây là một “nghĩa vụ tôn giáo”.

Cùng ngày, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 5 quan chức Iran phụ trách thẩm tra tư cách các ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử, trong đó hàng nghìn ứng cử viên đã bị cấm tham gia tranh cử. Lệnh trừng phạt yêu cầu đóng băng tất cả tài sản của những quan chức này tại Mỹ và cấm người Mỹ làm ăn với họ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố, Washington không dung thứ cho các hành vi thao túng bầu cử.

Đáng chú ý, trong số quan chức Iran bị trừng phạt lần này có Thư ký Hội đồng Giám hộ Ahmad Jannati, người giám sát việc loại gần 800 ứng cử viên tiềm năng, trong đó có hàng chục nghị sĩ đương nhiệm. Ngoài công việc giám sát bầu cử trong Hội đồng Giám hộ, vị giáo sĩ 92 tuổi này còn đóng vai trò chủ chốt trong cơ quan có quyền lựa chọn lãnh đạo tối cao của Iran.

Trước động thái của Mỹ, Hội đồng Giám hộ Iran đã lên án lệnh trừng phạt lần này thể hiện sự xem thường dân chủ của Washington.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/959034/iran-to-chuc-tong-tuyen-cu-trong-suc-ep-trung-phat-moi-tu-my