Iran tiếp tục bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ

Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran ngày 25/10 đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hành vi can thiệp của Tehran vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ.

Người phát ngôn của Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran Abbas Ali Kadkhodaei. (Nguồn: Courtesy Photo)

Người phát ngôn của Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran Abbas Ali Kadkhodaei. (Nguồn: Courtesy Photo)

Ngày 25/10, người phát ngôn của Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran Abbas Ali Kadkhodaei khẳng định Tehran đã nhiều lần tuyên bố không can dự vào công việc nội bộ của các nước khác và nước Cộng hòa Hồi giáo “nhận thấy không cần phải tiến hành những hành vi can thiệp như vậy”.

Cũng theo ông Kadkhodaei, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của người Mỹ, Iran không có ý định và không có nhu cầu can thiệp.

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp trả những bình luận gần đây của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe, người đã cáo buộc Iran và Nga tiếp cận thông tin đăng ký cử tri nhằm hạ thấp mức độ tin cậy của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm 22/10 đã triệu tập Đại sứ Thụy Sĩ tại Tehran, người đại diện cho các lợi ích của Mỹ ở quốc gia Trung Đông này, để phản đối các cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo can thiệp bầu cử Mỹ.

(theo Xinhua)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-tiep-tuc-bac-bo-cao-buoc-can-thiep-bau-cu-tong-thong-my-127248.html