Iran thử tên lửa hành trình chống hạm mới nhất trong cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương

Quân đội Iran đã thử nghiệm một tên lửa hành trình chống hạm mới, tấn công thành công mục tiêu hải quân trong cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương. Tên lửa mới được cho là có tầm bắn ít nhất 280km.

Cuộc tập trận quy mô lớn gọi là Ramadan Martyrs được tổ chức ở phía bắc của Ấn Độ Dương và biển Ô-man. Đoạn phim về cuộc tập trận được công bố vào ngày 18/6 cho thấy nhiều tên lửa hành trình được phóng từ các bệ phóng trên đất liền và trên tàu.

 Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Hình ảnh cũng cho thấy một tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu giả nổi. Các mục tiêu được cho là cách các bệ phóng khoảng 280km.

Các tên lửa được sử dụng trong cuộc tập trận được các quan chức quân đội Iran mô tả là vũ khí “thế hệ tiếp theo”.

Theo Chuẩn đô đốc quân đội Iran Habibollah Sayyari, việc thử nghiệm thành công chính là “dấu hiệu của sự tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường sự gắn kết giữa các lực lượng vũ trang và công nghiệp quốc phòng”. Ông gọi tên lửa là “bước đi đầy hứa hẹn trong việc tăng cường sức mạnh phòng thủ và răn đe”.

Ảnh: Twitter.

Cuộc thử nghiệm diễn ra một tháng sau khi xảy ra sự cố chết người trong cuộc tập trận của hải quân Iran xảy ra khiến hơn 20 thủy thủ thiệt mạng và bị thương. Vào đầu tháng 5, một tàu quân sự Iran đã vô tình đâm vào tàu hỗ trợ Konarak bằng một tên lửa hành trình sau khi thiết lập mục tiêu nổi. Mặc dù tàu hỗ trợ đã bị nổ tung trong vụ nổ, nó vẫn không bị chìm và xác tàu đã được kéo về cảng.

Iran đã tích cực phát triển và thử nghiệm các tên lửa khác nhau trong vài năm qua, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và hệ thống tên lửa chống máy bay. Công nghệ sản xuất vũ khí của quốc gia này chỉ nhằm phục vụ mục đích phòng thủ và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Thảo Vân (Theo RT)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/iran-thu-ten-lua-hanh-trinh-chong-ham-moi-nhat-trong-cuoc-tap-tran-o-an-do-duong-347686.html