Iran: Thỏa thuận Sudan-Israel của Mỹ là 'giả mạo' và được 'lo lót'

Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích thỏa thuận bình thường hóa Sudan-Israel do Mỹ làm trung gian là 'giả mạo' và được đảm bảo bởi khoản tiền 'lót'.

Viết trên Twitter về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Sudan-Israel do Mỹ làm trung gian, Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ: “Trả đủ khoản tiền lo lót, nhắm mắt trước những tội ác nhằm vào người dân Palestine rồi sau đó bạn sẽ được loại khỏi cái gọi là danh sách đen khủng bố. Rõ ràng, danh sách này là một sự giả mạo trong bối cảnh Mỹ chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố. Thật đáng hổ thẹn.”

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdock trong chuyến thăm Khartoum ngày 25/8/2020. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdock trong chuyến thăm Khartoum ngày 25/8/2020. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/10, Israel và Sudan đã nhất trí đưa ra các biện pháp để bình thường hóa quan hệ theo một hiệp định được sắp xếp với sự giúp đỡ của Mỹ. Thỏa này sẽ đưa Khartoum trở thành chính quyền Arab thứ 3 gạt bỏ những thù địch với Israel trong 2 tháng qua.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-thoa-thuan-sudan-israel-cua-my-la-gia-mao-va-duoc-lo-lot-127133.html