Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Kuwait tạm ngừng các chuyến bay với Anh

Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin ngày 20/12, Iran đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay tới Anh trong vòng 2 tuần do lo ngại biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phát hiện tại quốc gia châu Âu này.

Phun thuốc khử trùng tại sân bay ở Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN

Phun thuốc khử trùng tại sân bay ở Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN

IRNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Iran Shahram Adamnejad nêu rõ: "Trước tình hình lây lan dịch COVID-19 tại Anh, các chuyến bay giữa Tehran và những điểm đến tại Vương quốc Anh sẽ tạm ngừng trong 2 tuần".

Cùng ngày, Cơ quan Hàng không dân dụng Kuwait cũng đã bổ sung Anh vào danh sách các nước có nguy cơ cao, đồng nghĩa với việc toàn bộ các chuyến bay từ Anh đến nước này sẽ bị cấm.

Về phần mình, Saudi Arabia đã tạm ngừng các chuyến bay quốc tế và đình chỉ việc nhập cảnh qua đường bộ và các cảng biển trong ít nhất một tuần. Hãng thông tấn SPA dẫn nguồn Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết quyết định đình chỉ này có thể kéo dài thêm tuần nữa và không áp dụng với máy bay quốc tế đang ở vương quốc này. Những máy bay này sẽ được phép rời khỏi Saudi Arabia. Những hành khách đến Saudi Arabia từ châu Âu, hay bất kỳ quốc gia nào phát hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2 từ ngày 8/12 sẽ phải tự cách ly trong 2 tuần và tiến hành xét nghiệm.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca thông báo nước này tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Anh, Hà Lan, Đan Mạch và Nam Phi do xuất hiện biến thể của virus SARS-CoV-2. Theo ông Koca, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải đưa ra biện pháp này nhằm phòng tránh nguy cơ lây lan.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Chính phủ El Salvador ngày 20/12 thông báo cấm nhập cảnh đối với các du khách đã từng ở Anh hoặc Nam Phi trong vòng 30 ngày gần đây nhất hoặc những người từng quá cảnh tại các nước này.

Trong thông báo trên mạng Twitter, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã dẫn một đường link về thông tin một số nước châu Âu tuyên bố đóng cửa biên giới với Anh do có sự xuất hiện của một biến thể virus SARS-CoV-2, mà các nhà chức trách nhận định có khả năng lây lan mạnh hơn chủng gốc. Cơ quan y tế El Salvador đang lo ngại về sự gia tăng của các ca nhiễm và đây cũng là lý do chính quyền quốc gia Trung Mỹ này yêu cầu người dân không tổ chức lễ Giáng sinh và Năm mới, hay tham gia các sự kiện đông người.

Trước đó, Bộ Y tế Nam Phi cũng thông báo nước này đã phát hiện ra một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang gây ra làn sóng lây nhiễm thứ hai tại nước này.

Ngày 19/12 vừa qua, Chính phủ Anh đã áp dụng lệnh hạn chế xã hội cấp độ 4 - cấp độ cao nhất tương đương với phong tỏa - đối với một số địa phương, sau khi có thông tin chính thức hơn một nửa số bệnh nhân COVID-19 đã bị nhiễm một biến thể mới của SARS-CoV-2. Theo các nghiên cứu ban đầu, biến thể này có tốc độ lây lan cao hơn tới 70% so với chủng cũ.

Đặng Ánh - Lê Hiền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/iran-tho-nhi-ky-va-kuwait-tam-ngung-cac-chuyen-bay-voi-anh-20201221074429855.htm