Iran, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị kế hoạch tấn công người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang chuẩn bị cho kế hoạch chống lại đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức bị Ankara coi là khủng bố.

PKK là tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là khủng bố.

PKK là tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động chung chống lại đảng Công nhân người Kurd (PKK), được coi là một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết hôm 6/3.

"Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang chuẩn bị các hoạt động chung chống lại những kẻ khủng bố PKK", ông Soylu nói với hãng tin Anadolu.

Theo Bộ trưởng, Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu hiệu quả với PKK, khiến cho hoạt động của nhóm này ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ giảm đáng kể.

"Tổ chức khủng bố đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử", ông Soylu nói thêm.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu với PKK - tổ chức tìm cách thiết lập quyền tự trị của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ - kể từ đầu những năm 1980. Vào năm 2013, PKK và Ankara đã đồng ý ngừng bắn, nhưng thỏa thuận đã sụp đổ chỉ hai năm sau đó, khi một số vụ tấn công khủng bố được cho là của phiến quân PKK gây ra.

Ngoài ra, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi đảng Công nhân người Kurd (PKK) là một tổ chức khủng bố và xem Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) hoạt động ở Syria là một chi nhánh của nhóm này.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các cuộc tấn công chống PKK thường xuyên trên khắp đất nước và tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm ở miền Bắc Iraq. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 10.000 thành viên PKK đã bị đánh bại kể từ năm 2015.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/iran-tho-nhi-ky-ket-hop-chuan-bi-ke-hoach-tan-cong-nguoi-kurd-a424730.html