Iran thề không phát triển vũ khí hạt nhân

Iran khẳng định nước này theo đuổi năng lực hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình và không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 17/2, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân dân sự phục vụ phát triển đất nước, đồng thời gọi những phát ngôn cho rằng Tehran muốn phát triển vũ khí hạt nhân là "ngớ ngẩn".

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA

"Chúng ta sớm hay muộn sẽ cần năng lượng hạt nhân hòa bình. Nếu chúng ta không theo đuổi nó ... nền độc lập của chúng ta sẽ bị tổn hại", ông Khamenei nói, Reuters dẫn lời.

Phát ngôn này được cho là đồng nhất với án lệnh Fatwa, văn kiện được ông Khamenei ban hành hồi năm 2013, trong đó cấm tuyệt đối việc sản xuất bom hạt nhân tại Iran vì nó trái với các nguyên tắc của đạo Hồi.

Theo lời lãnh đạo tinh thần của Iran, Tehran lúc này cần nỗ lực vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt mà Mỹ tái áp đặt sau khi rời khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) hồi năm 2018.

Iran hiện đang tham gia giai đoạn đàm phán quan trọng cùng các cường quốc nhằm cứu vãn JCPOA ở Vienna, Áo. Các nguồn tin tiết lộ, kết quả đàm phán sẽ ngã ngũ trong vài ngày tới.

Trong diễn biến tích cực, Mỹ hồi đầu tháng đã khôi phục một lệnh miễn trừ trừng phạt với Iran, theo đó cho phép các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu “thực hiện các công tác không phổ biến vũ khí hạt nhân” tại các địa điểm hạt nhân của Iran.Mỹ thừa nhận việc dỡ bỏ bớt trừng phạt là một bước cần thiết trong những tuần cuối cùng của cuộc đàm phán ở Vienna.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-the-khong-phat-trien-vu-khi-hat-nhan-i644330/