Iran thành lập lực lượng đặc biệt ứng phó Covid-19

Sau khi ghi nhận hai ca tử vong và năm trường hợp nhiễm Covid-19, Iran đã thành lập lực lượng đặc biệt để ứng phó dịch bệnh nguy hiểm này. Những diễn biến mới đây cho thấy, Covid-19 đang lan sang khu vực Trung Đông sau thời gian bùng phát tại Trung Quốc đại lục và xuất hiện ở các khu vực khác.

Người dân đeo khẩu trang khi đi trong chợ Grand Bazaar, ở Tehran, ngày 20-2. (Ảnh: Reuters)

Người dân đeo khẩu trang khi đi trong chợ Grand Bazaar, ở Tehran, ngày 20-2. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 20-2 xác nhận: “Thêm hai người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại TP Qom và một người tại Arak, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Iran lên năm người”. Trước đó, ngày 19-2, Iran đã ghi nhận hai ca tử vong do Covid-19 tại thành phố Qom.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Jahanpur cho hay, tất cả người bệnh đều là công dân Iran và ca bệnh tại thành phố miền trung Arak là một bác sĩ đến từ TP Qom. Ông Jahanpur thông báo, các nhà chức trách y tế đã kêu gọi hoãn mọi hoạt động tụ tập để thực hiện nghi lễ tôn giáo tại Qom, thành phố có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite cách thủ đô Tehran 120 km về phía nam.

Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, ông Mohammad Mehdi Gouya, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Iran cho biết, trong những người nhiễm Covid-19 tại nước này, không có người nào đến Trung Quốc trong thời gian qua cũng như có liên hệ với người vừa trở về từ Trung Quốc.

Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, người phát ngôn chính quyền Iran Ali Rabiei đưa ra thông báo về việc thành lập lực lượng đặc biệt trên mạng xã hội Twitter, vào ngày 20-2. Theo ông Rabiei, lực lượng đặc biệt được thành lập theo mệnh lệnh của Tổng thống Iran Hassan Rouhani có nhiệm vụ triển khai các biện pháp ngăn ngừa cần thiết và ứng phó sự lây lan của Covid-19.

Ông Rabiei kêu gọi người dân Iran chú ý các khuyến cáo của Bộ Y tế nước này về bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời khẳng định chính quyền Tehran sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết và sử dụng tất cả các nguồn lực để dập dịch.

Trong diễn biến liên quan, hãng hàng không Iraq Iraqi Airways đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay tới quốc gia láng giềng Iran nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Sau đó, chính quyền Baghdad cũng cấm công dân Iran nhập cảnh tại các cửa khẩu của Iraq trong vòng ba ngày (kể từ ngày 20-2).

Rạng sáng 21-2, hãng thông tấn Kuwait KUNA đưa tin, do quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong nước, giới chức quản lý cảng của Kuwait thông báo tạm ngừng vận chuyển người đến và đi từ Iran cho đến khi có thông báo tiếp theo.

H.H

Theo Reuters, Press TV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43340802-iran-thanh-lap-luc-luong-dac-biet-ung-pho-covid-19.html