Iran tập trung cho trận gặp Việt Nam

Carlos Queiroz thông báo bến đậu mới sau Asian Cup 2019 sẽ là đội tuyển Colombia khiến cho những ai thực hiện chiến dịch gây áp lực cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải thắng giải đấu này mới được gia hạn cầm quân Iran thất bại không ngờ. Đó cũng là cách ông Queiroz giảm áp lực cho chính ông, cho cầu thủ với mục tiêu lần đầu tiên vô địch từ năm 1976.

Iran thắng trận đầu gặp Yemen với tỷ số 5-0 và ngày hôm nay (12-1) là trận gặp Việt Nam. Tiền đạo Karim Ansarifard phát biểu trên tờ Tehran Times "Mỗi trận đấu đều như chung kết cả. Chúng tôi đã thắng Yemen và giờ đây tập trung cho trận gặp Việt Nam". Tiền đạo đang chơi cho Nottingham Forest vào sân thay người ở hiệp hai trận thắng Yemen cho rằng: "Sẽ không có trận đấu dễ dàng nào cho Iran bởi vì các đối thủ đã tiến bộ rất nhiều". Chẳng hạn như Turkmenistan đã khiến Nhật Bản vất vả hôm thứ Tư. Iran tới đây để nỗ lực hết mình và tin rằng Việt Nam và Iraq là những đối thủ mạnh, không hề đánh giá thấp họ. Ansarifard không đặt nặng mục tiêu phải ghi bàn "Tôi không quan tâm ai sẽ là người ghi bàn và sẽ là Vua phá lưới. Điều cốt yếu là chúng tôi tiến sâu vào giải. Người hâm mộ Iran luôn ủng hộ chúng tôi để có được năng lượng tích cực cho những trận đấu".

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_200993_iran-tap-trung-cho-tran-gap-viet-nam.aspx