Iran tập trận trên Vịnh Oman một ngày trước lễ nhậm chức của ông Biden

Iran tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự trên Vịnh Oman vào hôm nay, 19/1, một ngày trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Tư lệnh lực lượng lục quân Iran – Chuẩn tướng Kiomars Heidari – thông báo cuộc tập trận sẽ bắt đầu hôm thứ Ba ở khu vực xung quanh thành phố cảng Makran (tỉnh phía Đông Baluchistan, gần biên giới Pakistan).

Mục đích chính của cuộc tập trận là “đánh giá khả năng cơ động và tính sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị thuộc lực lượng lục quân”, trước “các cuộc tấn công giả định của kẻ thù”, Tướng Heidari nói.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Iran đã tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo đất-đối-đất, nhằm vào mục tiêu cách đó 1.800km trên Vịnh Oman ở Ấn Độ Dương.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã gia tăng trở lại trong những tháng gần đây sau vụ ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh ngày 27/11, được cho là do các điệp viên Israel thực hiện.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã ra lệnh cho siêu tàu sân bay USS Nimitz ở lại vùng Vịnh sau khi tàu được lệnh quay trở lại Mỹ.

Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đã bay qua Israel và Vịnh Ba Tư hồi cuối tuần trước, khiến giới chức Iran nổi giận.

Minh Hạnh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/iran-tap-tran-tren-vinh-oman-mot-ngay-truoc-le-nham-chuc-cua-ong-biden-1780949.tpo