Iran tăng cường khả năng quân sự, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Tư (28/11) đã khẳng định quốc gia này nên tăng cường khả năng quân sự để có thể đương đầu với mọi kẻ thù.

Trong cuộc gặp với các chỉ huy hải quân Iran, Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố đất nước này nên tăng cường khả năng phòng thủ quân sự và luôn sẵn sàng để ngăn chặn mọi kẻ thù.

“Tăng khả năng và sự sẵn sàng của bạn nhiều nhất có thể để kẻ thù của Iran thậm chí còn không dám đe dọa chúng ta”, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Tuy nhiên ông Khamenei cũng khẳng định việc tăng cường khả năng quân sự chỉ nhằm mục đích tự vệ.

"Cộng hòa Hồi giáo không có ý định bắt đầu cuộc chiến đối với bất cứ ai", Lãnh tụ tối cao Iran cho biết thêm.

Tuyên bố của Lãnh tụ Khamenei được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Ả rập Xê út đang gia tăng. Trong những tháng gần đây, cả hai quốc gia này đều đẩy mạnh sự cạnh tranh về quyền lực và ảnh hưởng trên toàn khu vực. Iran và Ả rập Xê út đang trong thế “đối đầu” khi ủng hộ các phe đối lập trong các cuộc xung đột ở Syria và Yemen và các phe phái chính trị khác nhau ở Iraq và Lebanon.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-tang-cuong-kha-nang-quan-su-san-sang-doi-dau-voi-ke-thu-133108.html