Iran tăng cường khả năng làm giàu uranium trong bối cảnh Mỹ lên kế hoạch trừng phạt

Trong bối cảnh Washington có kế hoạch khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Tehran,Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) đã công bố các bước nhằm tăng khả năng làm giàu uranium.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, Ngoại trưởng Mỹ sẽ thay mặt ông thông báo cho Liên Hợp Quốc về việc bắt đầu thủ tục khôi phục các lệnh trừng phạt chống lại Iran trong khuôn khổ Nghị quyết 2231. Mỹ cho biết, lệnh trừng phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi tổ chức đưa ra thông báo chính thức. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ bao gồm cả lệnh cấm làm giàu uranium.

"Cho dù cơ chế giải quyết tranh chấp (thông qua đó có thể khôi phục các lệnh trừng phạt) sẽ được kích hoạt hay duy trì tình trạng hiện tại, bằng cách này hay cách khác, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử đã có các bước tiến lớn để đảm bảo (chỉ số) 190 nghìn SWU", Bộ viết trên Twitter của mình.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khameneiđã ra lệnh cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị làm giàu uranium ở mức 190 nghìn SWU.Tehran nhấn mạnh rằng việc tăng khả năng làm giàu uranium sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân và các hoạt động hạt nhân của nước này mang tính chất hòa bình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-tang-cuong-kha-nang-lam-giau-uranium-trong-boi-canh-my-len-ke-hoach-trung-phat-GOGcuHNMR.html