Iran sở hữu tên lửa chính xác tuyệt đối, hủy diệt mục tiêu bán kính 2.000km

Thiếu tướng Ali Jafari cho biết Iran đã sở hữu một kho tên lửa có khả năng bắn trúng các mục tiêu trong vòng 2.000km với độ chính xác tuyệt đối.

Tên lửa Simorgh của Iran được phóng từ trung tâm vũ trụ Imam Khomeini ngày 27/7. Ảnh: Reuters

Theo Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, các vệ binh ưu tú của Iran đã bắn 7 tên lửa đạn đạo tầm trung vào trụ sở của Đảng Dân chủ Kurdistan Iran tại Koysinjaq trong khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq, giết chết 11 người, 50 người khác bị thương.

“Với một loạt các tên lửa có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km, tên lửa của chúng tôi giúp cho đất nước Iran có được khả năng duy nhất chiến đấu chống lại thế lực ngoại bang kiêu ngạo”, ông Mohammad Ali Jafari nói với hãng tin ISNA.

Ông Jafari nói: "Hành động trả thù gần đây của IRGC nhằm vào những kẻ khủng bố là một thông điệp vô cùng ý nghĩa với những thế lực nghĩ rằng có thể tự áp đặt ý nguyện lên Iran".

Các quan chức Iran từ lâu đã gọi Mỹ là “sự kiêu ngạo thế giới” và kho vũ khí tầm trung của các vệ binh Iran đã đặt các cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh và xa hơn nữa trong tầm tay.

Trước đó, tháng 3/2018, Tướng Farzad Esmaili - chỉ huy Căn cứ Không quân Khatam al-Anbiya của Iran, cho biết nước CH Hồi giáo đã thiết kế và chế tạo thành công hệ thống Bavar-373, phiên bản nội địa của hệ thống S-300 của Nga. Theo đó, Bavar-373 có công nghệ tiên tiến, đạt độ chính xác cao hơn S-300 và sẽ được đưa vào thử nghiệm trong tương lai gần.

Tuyên bố trên đánh dấu tiến bộ mới nhất của Iran trong việc nâng cấp và phát triển hệ thống tên lửa phòng thủ S-300, đúng 8 năm sau khi Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev quyết định hủy hợp đồng cung cấp hệ thống tương tự cho Iran do nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về cấm cung cấp vũ khí thông thường cho Tehran.

Ngay sau đó, Iran đã bắt đầu nghiên cứu, tự xây dựng một phiên bản tương tự hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa của Nga.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Tehran ngừng chương trình tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình phát triển tên lửa là “không thể thương lượng” và chỉ nhằm mục đích nâng cao khả năng phòng thủ.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/iran-so-huu-ten-lua-chinh-xac-tuyet-doi-huy-diet-muc-tieu-ban-kinh-2000km-a244039.html