Iran sẽ từ bỏ đàm phán hạt nhân nếu các bên 'câu giờ'

Cuộc đàm phán hạt nhan của Iran với các đại diện đến từ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc tại Vienna, Áo đang diễn ra. Iran tuyên bố sẽ không chịu thêm sức ép nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran- Abbas Araqchi - trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran: Nếu các bên khác không nghiêm túc, có ý định câu giờ hoặc thêm các vấn đề khác vào cuộc thảo luận, chúng tôi sẽ từ bỏ đàm phán. Chúng tôi không vội vì có những vấn đề nghiêm trọng cần được xem xét và thảo luận.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani: Các cuộc đàm phán cấp cao tại Vienna nhằm đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran đã đạt được tiến độ 60-70%.

Điều phối viên phụ trách khu vực Trung Đông của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Brett McGurk: Cho đến khi chúng tôi có một cam kết chắc chắn, và rõ ràng về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, sẽ không có một biện pháp trừng phạt nào của Mỹ đối với Iran được gỡ bỏ.

Nguyễn Trần

(Theo TimesofIsrael, Tân hoa xã)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/iran-se-tu-bo-dam-phan-hat-nhan-neu-cac-ben-cau-gio-n190700.html