Iran sẽ trả đũa nếu Mỹ chống lại các tàu chở dầu của nước này đến Venezuela

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho biết hôm 17/5, Iran sẽ trả đũa nếu Mỹ có hành động chống lại các tàu chở dầu của nước này trên đường đến Venezuela.

Trích lời của ông Zarif trong thư gửi Liên Hợp Quốc: "Mỹ sẽ phải gánh hậu quả cho những động thái bất hợp pháp của mình... Iran có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để chống lại mối đe dọa của Mỹ".

Sở dĩ Iran gửi thư lên Liên Hợp Quốc vì Mỹ đang cân nhắc mọi biện pháp khả thi ngăn chặn tàu chở dầu của Iran đến Venezuela, Washington coi những chuyến tàu chở dầu này là bất hợp pháp.

Tiếp sau thư của Bộ trưởng Zarif, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã có buổi gặp gỡ với đại sứ Thụy Sĩ - người đại diện cho quyền lợi của Mỹ ở Iran. Ông Abbas Araghchi hy vọng đại sứ Thụy Sĩ sẽ chuyển lời cảnh báo của Iran đến Mỹ.

Hãng thông tấn Iran đưa tin, Abbas Araghchi nhấn mạnh quan hệ thương mại Iran-Venezuela là hợp pháp, vì vậy mọi biện pháp cưỡng chế của Mỹ đều bị coi là mối đe dọa đối với tự do vận tải, thương mại quốc tế và dòng năng lượng tự do của Iran.

Ông Zarif nói, bất kỳ hành động nào của Mỹ đều bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế, trái với mục tiêu và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ông cũng cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả ngay lập tức bất kỳ mối đe dọa nào của Mỹ đối với tàu chở dầu của nước này. Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Đại sứ Thụy Sĩ khẳng định sẽ chuyển vấn đề này đến các quan chức chính phủ Mỹ.

Căng thẳng giữa Mỹ - Iran đang gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015.

Đầu năm nay, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq đã giết chết Qassem Soleimani - người đứng đầu lực lượng Quds của Iran, điều đó càng khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang.

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/iran-se-tra-dua-neu-my-chong-lai-cac-tau-cho-dau-cua-nuoc-nay-den-venezuela-571236.html