Iran sẽ làm gì để tưởng niệm một năm ngày mất của tướng Soleimani?

Hôm nay (3/1) là ngày tưởng niệm một năm ngày mất của 'tướng huyền thoại' Iran Soleimani, quan chức cấp cao Iran đã đưa ra những tuyên bố 'sặc mùi' chiến tranh với Mỹ.

Theo báo cáo của Sputnik Nga ngày 3/1/2021, một lượng lớn người dân đã đến gần sân bay quốc tế Baghdad, thủ đô Iraq để tưởng niệm một năm ngày mất của Soleimani, chỉ huy "Lữ đoàn Quds" thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

 Hàng nghìn người đã tập trung ở ngoài sân bay Baghdad để tưởng niệm Soleimani. Nguồn: Sina.

Hàng nghìn người đã tập trung ở ngoài sân bay Baghdad để tưởng niệm Soleimani. Nguồn: Sina.

Theo các video được đăng tải trên mạng xã hội, các con đường xung quanh sân bay Baghdad mưa lớn. Những người có mặt tại hiện trường thắp nến hoặc giơ cao chân dung của Soleimani, và một số người vẫy cờ và hô khẩu hiệu.

Ngày này một năm trước, Mỹ đã tổ chức một cuộc tấn công bên ngoài Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq, để tiêu diệt Soleimani, một nhân vật quan trọng phụ trách các hoạt động quân sự của Iran ở Trung Đông.

Tổng thống Iran Rouhani ngày 30/12/2020 tuyên bố, “Chừng nào Mỹ vẫn còn tồn tại trong khu vực này, điều đó có nghĩa là chúng tôi chưa trả đũa”. Ông cũng tuyên bố rằng, nhân dân Iran có quyền trả thù cho Soleimani, Tehran sẽ không bỏ cuộc cho đến khi “máu phải trả bằng máu” cho cái chết của tướng Soleimani.

Ngày 3/1 năm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày mất của Soleimani, hàng chục nghìn người dân Iraq đã tuần hành ở thủ đô Baghdad và những nơi khác, đồng thời xây dựng một tượng đài Soleimani ở khu vực ông bị tấn công và tiến hành các hoạt động biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Iran Rouhani, Tướng Hossein Salami, Tư lệnh IRGC hôm thứ Sáu tuyên bố, đất nước ông đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng đối phó với bất kỳ áp lực quân sự nào của Mỹ.

Người dân Iran thắp nến tưởng nhớ Soleimani. Nguồn: Sina.

Phát biểu tại một buổi lễ ở Đại học Tehran nhân kỷ niệm một năm vụ Mỹ sử dụng máy bay không người lái tấn công sát hại tướng Qassem Soleimani, Tướng Salami nhấn mạnh: “Ngày nay, chúng ta không gặp bất cứ vấn đề gì, phải lo lắng hay sợ hãi về việc đương đầu với bất kỳ cường quốc nào”.

Trong 48 giờ qua các lực lượng hải quân Iran ở vùng Vịnh đã tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đối phó với mọi động thái bất ngờ có thể xảy ra. Iran cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn chặn Mỹ thực hiện cái mà Tehran gọi là “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự” ở vùng Vịnh cũng như tại biển Oman.

Iran đưa ra đề nghị trên trước thông tin Mỹ quyết định triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhật thực hiện sứ mệnh bay 30 giờ liên tiếp từ Căn cứ Không quân Minot ở North Dakota tới vùng Vịnh rồi lại quay trở về.

Bộ Ngoại giao Iran cũng đưa ra những thông điệp cứng rắn nhằm vào Mỹ, trong một thông điệp đăng tải trên Twitter, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, Iran sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm giết tướng cấp cao Soleimani bị đưa ra công lý.

Lực lượng chức năng Iraq gồng mình đối phó hoạt động tưởng niệm Soleimani. Nguồn: Sina.

“Bằng cách thực hiện một hành động khủng bố điên cuồng chống lại tướng Soleimani, Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq”, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cũng nói rằng, Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ “cuộc phiêu lưu” nào có thể xảy ra trong khu vực.

Những lời đe dọa cứng rắn qua lại giữa Mỹ và Iran khiến giới quan sát đang tỏ ra lo ngại về một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể bùng phát bất cứ thời điểm nào. Một số nhà phân tích ở Washington suy đoán ông Trump có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh với Iran nhằm đánh lạc hướng dư luận về thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đồng thời làm phức tạp thêm kế hoạch hành động cho người kế nhiệm trong chính sách ngoại giao với khu vực.

Tom Nichols, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế giảng dạy tại Trường Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ bình luận: "Tôi thực sự lo ngại ông Trump có thể đang suy nghĩ về việc trấn áp Tổng thống đắc cử Biden bằng một loại hoạt động quân sự nào đó trước khi ra khỏi Nhà Trắng".

"Iran thực sự là một mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng này, nhất là khi đang đến gần ngày kỷ niệm vụ ám sát tướng Soleimani", Sam Vinograd, cực quan chức thuộc Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ chia sẻ trên kênh truyền hình CNN.

"Khi đồng hồ đang dần điểm tới ngày 3/1, rất nhiều hành động gây hấn có thể xảy ra", chuyên gia Vinograd nhấn mạnh.

Đức Trí (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/iran-se-lam-gi-de-tuong-niem-mot-nam-ngay-mat-cua-soleimani-274129.html