Iran-Saudi Arabia ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán thứ 5 ở Iraq

Theo Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, vòng đàm phán thứ năm giữa Iran và Saudi Arabia nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách trong quan điểm hai nước và đưa quan hệ song phương trở lại mức độ như trước.

(Nguồn: english.alarabiya.net)

(Nguồn: english.alarabiya.net)

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein xác nhận Iran và Saudi Arabia sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 16/3 tới.

Kênh truyền hình Alsumaria dẫn lời Ngoại trưởng Iraq cho hay: "Vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và Saudi Arabia sẽ được tổ chức tại Baghdad vào ngày 16/3. Vòng đàm phán này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách trong quan điểm hai nước và đưa quan hệ song phương trở lại mức độ như trước."

Trước đó, hồi tháng Một, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Tehran và Riyadh sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại Iraq để giải quyết những bất đồng còn tồn tại giữa hai bên.

Mối quan hệ Iran-Saudi Arabia đã trở nên xấu đi kể từ tháng 1/2016, sau khi Saudi Arabia ra quyết định tử hình giáo sỹ dòng Shia Nimr al-Nimr.

Ngay sau đó, một đám đông người Iran đã tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran và Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Mashhad. Đáp lại, Riyadh đã cắt đứt quan hệ với Tehran.

Hai bên bắt đầu đàm phán từ mùa Xuân 2021 để giải quyết bất đồng trong quan hệ song phương./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iransaudi-arabia-an-dinh-thoi-gian-to-chuc-vong-dam-phan-thu-5-o-iraq/777846.vnp