Iran sắp trang bị cho Syria chiến đấu cơ và S-300 nội địa

Nguồn tin từ Damascus tiết lộ, Iran sẽ trang bị cho quân đội Syria một số vũ khí quân sự tân tiến.

Tiêm kích Kowsar do Iran sản xuất

Iran đang chuẩn bị trang bị cho lực lượng vũ trang Syria hệ thống phòng thủ tên lửa và máy bay chiến đấu mới được sản xuất trong nước, một nguồn tin quân sự ở Damascus nói với Al-Masdar News tối 1/9.

Theo nguồn tin, Tehran đang có kế hoạch cung cấp cho lực lượng Không quân Syria (SyAAF) tiêm kích thế hệ thứ 4 Kowsar của Iran - chiến đấu cơ được cho là phát triển dựa trên máy bay F-5 của Mỹ.

Hơn nữa, hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar 373 do Iran sản xuất dựa trên nguyên mẫu S-300 của Nga cũng sẽ được trang bị cho quân đội Damascus. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ ngày cụ thể của việc chuyển giao này.

Nước Cộng hòa Hồi giáo thường tự sản xuất các thiết bị quân sự trong nước dựa theo các vũ khí sản xuất từ Mỹ và Nga.

Đây cũng chính là mối lo ngại của Israel, bởi Nhà nước Do Thái sợ những vũ khí này sẽ được Iran trang bị cho các đồng minh, trong đó có lực lượng vũ trang Hezbollah.

Thùy Dương (Theo AMN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-sap-trang-bi-cho-syria-chien-dau-co-va-s-300-noi-dia-d270383.html