Iran sẵn sàng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Theo Tân Hoa xã và các nguồn tin nước ngoài, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Baqerii tuyên bố, Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với nhóm P5+1, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), nếu Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Ông đồng thời nhấn mạnh, JCPOA là văn kiện đa phương đạt được sau nhiều tháng nỗ lực ngoại giao và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

* Iran công bố một hệ thống radar tân tiến mới được thiết kế và chế tạo. Hệ thống này có tên Afaq (Đường chân trời), được trưng bày trong một buổi lễ với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran. Hệ thống radar có khả năng giám sát các mục tiêu trên không, cũng như các tàu thuyền ở khoảng cách 200 km. Không quân Iran bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn từ ngày 31-10. Người phát ngôn của cuộc tập trận, Tướng Massoud Roozkhosh cho biết, tất cả căn cứ không quân của Iransẽ tham gia cùng với hàng chục máy bay ném bom, máy bay hạng nặng, máy bay vận tải quân sự…

* Người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cảnh báo, Iran có thể sản xuất urani cấp độ sử dụng làm vũ khí chỉ trong bốn ngày nếu thỏa thuận hạt nhân Iran ký với các cường quốc đổ vỡ. Theo đó, Iran có thể sản xuất urani làm giàu ở mức 20% tại cơ sở Pho-đô. Tuy nhiên, Tehran không muốn thỏa thuận hạt nhân bị hủy bỏ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34568002-iran-san-sang-rut-khoi-thoa-thuan-hat-nhan.html