Iran sẵn sàng hợp tác với EU về thỏa thuận hạt nhân

Reuters ngày 4-2 đưa tin, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh Đại diện ngoại giao cấp cao của EU Josep Borell vừa có chuyến thăm Iran để thảo luận các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, sau vụ Mỹ giết hại Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qassem Soleimani vào tháng trước. Tổng thống Rouhani đưa ra tuyên bố trong khuôn khổ cuộc họp với ông Josep Borell. Kể từ năm 2019, Iran đã bắt đầu giảm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 để gây áp lực cho các bên còn lại, nhằm bảo vệ nền kinh tế khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ và cho phép Tehran đạt được toàn bộ lợi ích theo thỏa thuận. Trước đó, vào năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran, khiến thỏa thuận lịch sử này đối mặt với nguy cơ đổ vỡ.

THẾ LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/iran-san-sang-hop-tac-voi-eu-ve-thoa-thuan-hat-nhan-609233