Iran sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề với IAEA

Iran khẳng định nước này sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời bày tỏ 'thất vọng' với báo cáo mới nhất của cơ quan này, trong đó có nội dung về việc không được tiếp cận cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Ảnh: THX/TTXVN

Trong văn bản đề ngày 11/6, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) tại trụ sở Vienna (Áo) khẳng định nước này tiếp tục hợp tác tích cực với cơ quan thanh sát hạt nhân của LHQ trong hai tháng qua nhằm đạt được hiểu biết chung... có thể mở đường cho việc giải quyết các vấn đề liên quan". Iran cho rằng những đề nghị tiếp cận trên là dựa vào "thông tin bịa đặt", cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách gia tăng sức ép đối với IAEA. Iran đã bày tỏ lấy làm tiếc và thất vọng với báo cáo mới nhất của IAEA. Trước đó, trong thư gửi IAEA đề ngày 8/6, Iran nêu rõ nước này đã tổ chức cuộc gặp các đại diện cơ quan này ở Tehran hôm 29/4 và 26/5 để thảo luận về vấn đề tiếp cận các cơ sở hạt nhân.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, nước này sẽ làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo hiệu lực của Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ và Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Trước đó, trong báo cáo mà hãng tin AFP có được ngày 5/6, IAEA cho rằng trong 4 tháng qua, Iran đã không cho phép họ thanh sát tại 2 cơ sở - nơi có thể đã từng diễn ra các hoạt động hạt nhân. Ngày 9/3, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi Iran hợp tác ngay lập tức và đầy đủ với cơ quan này. Theo ông, cơ quan này đã xác định một số nghi vấn liên quan nguyên liệu hạt nhân và các hoạt động liên quan đến hạt nhân tại 3 địa điểm mà Iran chưa công bố. Tổng Giám đốc Grossi cho biết IAEA đã tìm cách tiếp cận 2 trong số 3 địa điểm trên, song Iran đã không cho phép tiếp cận và cũng không có những trao đổi cần thiết với IAEA để làm sáng tỏ những nghi vấn của cơ quan này.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-san-sang-giai-quyet-moi-van-de-voi-iaea-20200611224409903.htm