Iran sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri đưa ra hôm nay (24/11) tại cuộc tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Tại cuộc tham vấn, ông Ali Bagheri cho biết, hai quốc gia có nhiều hình thức hợp tác khác nhau trong lĩnh vực kinh tế. Iran với nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ có thể cung cấp năng lượng cho Ấn Độ và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của nước này.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark (Ảnh: AFP).

Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark (Ảnh: AFP).

Mặt khác, Ấn Độ là nhà cung cấp lương thực chính và có thể đóng góp vào an ninh lương thực của Iran. Trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt, Iran là một trong những nhà cung cấp dầu chính cho Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã ngừng nhập khẩu dầu từ Iran vào năm 2019.

Nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa Iran và Ấn Độ sẽ góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương trong hệ thống quốc tế. Theo ông Ali Bagheri, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga-Ukraina cả Ấn Độ và Iran có thể đóng vai trò tích cực trong hợp tác khu vực.

Cũng tại cuộc tham vấn, hai bên đã thảo luận về mối quan hệ song phương bao gồm các cam kết về chính trị, kinh tế, văn hóa và lãnh sự. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác phát triển cảng Shahid Behesti tại thành phố Chabahar miền Nam Iran.

Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Afghanistan. Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã thông báo với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ về các vấn đề liên quan đến Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA)./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-san-sang-dap-ung-nhu-cau-nang-luong-cua-an-do-post986287.vov