Iran sẵn sàng chiến đấu chống cường quốc quân sự muốn xâm chiếm lãnh thổ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này phải phát triển các lực lượng quân sự để ngăn chặn các nước khác xâm chiếm lãnh thổ và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên của mình.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: EFE-EPA/ TTXVN

Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng 21/8, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh: “Chúng ta nên tự mình sẵn sàng chiến đấu chống các cường quốc quân sự muốn xâm chiếm lãnh thổ và các nguồn tài nguyên của chúng ta”. Theo ông, lý do khiến Mỹ không tấn công Iran là vì Washington biết được sức mạnh quân sự của Tehran cũng như cái giá phải trả nếu để xảy ra xung đột.

Nhà lãnh đạo Iran đưa ra những tuyên bố trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 vừa qua tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và khôi phục các biện pháp trừng phạt trước đây đồng thời áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Ngày 7/8, Washington đã khôi phục các biện pháp trừng phạt, bao gồm ngăn chặn Tehran mua USD, cấm các hoạt động xuất nhập khẩu kim loại, than, các phần mềm liên quan tới công nghiệp và ngành sản xuất ôtô. Trong khi đó, các nước còn lại trong JCPOA gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh khẳng định vẫn tiếp tục thực thi thỏa thuận.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-san-sang-chien-dau-chong-cuong-quoc-quan-su-muon-xam-chiem-lanh-tho-20180821153332934.htm