Iran: Rộ tin lãnh tụ tối cao Khamenei suy giảm sức khỏe đột ngột, hội đồng bổ nhiệm lãnh tụ họp khẩn

Quan chức thân cận với lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội ngày 7/12 rằng sức khỏe của nhà lãnh đạo 81 tuổi suy giảm.

"Nhờ ơn Chúa cùng lời cầu nguyện tốt lành từ những người ngoan đạo, ngài [Khamenei] vẫn khỏe và đang bận rộn thực hiện những kế hoạch theo lịch trình," quan chức Mehdi Fazaeli viết trên Twitter.

Fazaeli công tác tại văn phòng phụ trách xuất bản các ấn phẩm của lãnh tụ Khamenei. Dòng tweet của ông đã được hãng tin Iran Fars News dẫn lại.

Thông điệp về sức khỏe của Đại giáo chủ Iran là phản ứng trước những báo cáo từ một số tổ chức thông tấn, đề cập dòng tweet bằng tiếng Ả Rập từ nhà báo người Iran ở London Momahad Ahwaze, nói rằng ông Khamenei đã phải chuyển giao công việc cho con trai của mình vì lý do sức khỏe suy giảm đột ngột, thậm chí là tồi tệ hơn. Ahwaze còn cho rằng những người thân cận với lãnh tụ Iran "hết sức sợ hãi".

Theo nhà báo này, cuộc gặp theo dự kiến diễn ra hôm 4/12 giữa ông Khamenei với Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bị hủy bỏ và các bác sĩ được triệu tập để điều trị cho nhà lãnh đạo.

Ông Ali Khamenei là lãnh tụ tối cao Iran kể từ năm 1989 và là người có quyền quyết định cuối cùng trong tất cả các vấn đề của đất nước. Tình trạng sức khỏe của ông cũng là vấn đề gây nhiều đồn đoán trong những năm qua.

Một quan chức an ninh Israel theo dõi sát sao các sự kiện tại Iran nói với Reuters, "Chúng tôi ghi nhận những tin đồn như thế và coi chúng chỉ là những lời đồn mà thôi."

Truyền hình nhà nước Iran cũng bác bỏ thông tin phiên họp của Hội đồng thông thái (Majles-e Khobregan) - cơ quan gồm 88 giáo sĩ được bầu, có trách nhiệm bổ nhiệm và giám sát hoạt động của Lãnh tụ tối cao - đã được tổ chức, đồng thời khẳng định hình ảnh lan truyền trên mạng về "phiên họp" này là giả mạo.

Ban thư ký Hội đồng thông thái cũng đã ra thông cáo phủ nhận việc triệu tập phiên họp khẩn cấp.

Theo báo Times of Israel, lần xuất hiện gần đây nhất của ông Khamenei trước công chúng là hôm 24/11 khi ông gặp gỡ các quan chức cấp cao. Đại giáo chủ từng trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tiền liệt tuyến vào năm 2014 được báo cáo là rất thành công.

Hải Võ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/iran-ro-tin-lanh-tu-toi-cao-khamenei-suy-giam-suc-khoe-dot-ngot-hoi-dong-bo-nhiem-lanh-tu-hop-khan-8202081285255270.htm