Iran ra mắt tên lửa hành trình mới

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo, ngày 2-2, nước này đã ra mắt một tên lửa hành trình mới với tầm bắn 1.300 km.

Iran thử tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác vào năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Trong lễ công bố tên lửa mới, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết: “Tên lửa hành trình này cần thời gian khởi động rất ngắn và có thể bay ở độ cao thấp”. Theo ông Hatami, tên lửa đất đối đất vừa ra mắt mang tên Hoveizeh, thuộc dòng tên lửa hành trình Soumar được công bố vào năm 2015.

Cũng tại sự kiện này, ông Amirali Hajizadeh, Trưởng bộ phận không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay, Iran đã vượt qua những khó khăn đầu tiên trong sản xuất các động cơ phản lực cho tên lửa hành hình và giờ đây nước này có thể chế tạo hàng loạt loại vũ khí.

Tháng trước, Washington cảnh báo Tehran không được tiến hành ba vụ phóng rocket đã được lên kế hoạch. Lý do Mỹ đưa ra là những vụ phóng rocket này sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Iran có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, Tehran khẳng định, các vụ thử tên lửa của nước này không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời phủ nhận các tên lửa của mình có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Iran cho biết, các tên lửa của nước này phục vụ mục đích phòng thủ và ngăn chặn các vụ tấn công. Iran cũng từ chối tham gia đàm phán về chương trình tên lửa của nước này.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin, khi nước này đang tổ chức các sự kiện kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo, đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ Basij tại phía đông nam đất nước, khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Các trường hợp thương vong đều là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Hãng tin Tasnim cho biết, Jaish al-Adl, nhóm chiến binh dòng Sunni, đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39119902-iran-ra-mat-ten-lua-hanh-trinh-moi.html