Iran ra mắt 'đối thủ' của hệ thống S-300 Nga

Sau khi Nga đình chỉ thỏa thuận trị giá 900 triệu USD ký với Iran năm 2007 về việc chuyển giao các tổ hợp S-300, Iran bắt đầu nghiên cứu để chế tạo phiên bản S-300 của riêng nước này.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm 7-8 cho biết Iran sẽ giới thiệu phiên bản hệ thống tên lửa đất đối không S-300 (của Nga) của riêng nước này, gọi là Bavar 373, vào ngày 22-8 tới.

“Sẽ có những tin tức rất đáng mừng trong lĩnh vực phòng không vào ngày 22-8. Tôi hy vọng năng lực phòng không của đất nước chúng tôi sẽ tăng cường đáng kể với việc trưng bày và chuyển giao hệ thống Bavar 373 vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng” - ông Hatami nói trong một tuyên bố.

Hệ thống Bavar 373 của Iran. Ảnh: SPUTNIK

Hệ thống Bavar 373 của Iran. Ảnh: SPUTNIK

Hệ thống Bavar-373 được thiết kế và phát triển ở Iran và đã được thử nghiệm năm 2017. Quân đội Iran xem Bavar 373 là đối thủ của hệ thống S-300 do Nga sản xuất.

Bavar 373 là hệ thống phòng không di động tầm xa, được tiết lộ tháng 8-2016. Sau khi Nga thông qua lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Iran giữa năm 2010 và đình chỉ thỏa thuận trị giá 900 triệu USD ký với Iran năm 2007 về chuyển giao các tổ hợp S-300, Iran bắt đầu nghiên cứu để chế tạo phiên bản S-300 của riêng nước này.

Mặc dù, Moscow hồi năm 2015 đã gỡ bỏ lệnh cấm và đã bán hệ thống S-300PMU-2 cho Iran, song việc phát triển Bavar 373 vẫn tiếp tục.

Năm ngoái, chuẩn tướng Iran Mahmoud Ebrahiminejad cho hay hệ thống Bavar 373 đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Truyền thông Iran khi đó đưa tin hệ thống Bavar 373 đã sử dụng ba loại tên lửa được thiết kế để tiếp cận mục tiêu ở nhiều độ cao khác nhau. Bavar 373 sử dụng radar kiểm soát hỏa lực mảng pha Me’raj-4.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-su/iran-ra-mat-doi-thu-cua-he-thong-s300-nga-850736.html