Iran quyết tâm đạt được thỏa thuận hạt nhân 'mạnh mẽ và bền vững'

Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian nhấn mạnh, sự hồi sinh của JCPOA phải đảm bảo đi kèm với việc Iran được quay trở lại 'với các hoạt động kinh tế quốc tế'.

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tái khẳng định, "sự nghiêm túc" của Tehran nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân "mạnh mẽ và bền vững" với các cường quốc trên thế giới.

Phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cho biết, Iran gần đây đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông lưu ý, Iran "vẫn chưa đạt đến điểm có thể tin tưởng vào phía Mỹ" và không tin rằng Mỹ đã thay đổi quan điểm. "Điều quan trọng nhất là các biện pháp trừng phạt kinh tế cần được dỡ bỏ một cách hiệu quả... và (Mỹ) xóa bỏ chính sách gây sức ép tối đa dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump", ông Amir-Abdollahian nêu rõ.

Ngoại trưởng Iran đồng thời nhấn mạnh sự hồi sinh của JCPOA phải đảm bảo đi kèm với việc Iran được quay trở lại "với các hoạt động kinh tế quốc tế". Theo quan chức này, việc Mỹ từ chối các yêu cầu của Iran về thương mại toàn cầu tự do là "nguyên nhân dẫn đến việc tạm dừng các cuộc đàm phán (tại Vienna, Áo)".

Trước đó, trong cuộc trao đổi điện thoại với Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell vào tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã khẳng định, “Iran quyết tâm đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt, bền vững ở Vienna, Áo".

Ngoại trưởng Iran cho biết, Mỹ nên gạt bỏ những đòi hỏi và nghi ngờ quá mức sang một bên để thúc đẩy các cuộc đàm phán ở Vienna. Ông lưu ý, ba quốc gia châu Âu (tham gia vào các cuộc đàm phán, cũng như Nga và Trung Quốc đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận. Iran đánh giá cao nỗ lực của EU trong thúc đẩy đàm phán đi đúng hướng.

Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với các cường quốc gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump rút Washington ra khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Tehran đã đáp trả bằng việc từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Kể từ tháng 4/2021, Iran và các bên còn lại tham gia JCPOA tiến hành một số vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Vietnam+)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/iran-quyet-tam-dat-duoc-thoa-thuan-hat-nhan-manh-me-va-ben-vung-a554456.html