Iran quyết cứng rắn với thỏa thuận hạt nhân

Iran chính thức tuyên bố, sau ngày 8/7, châu Âu sẽ không còn cơ hội để cứu vãn các thỏa thuận hạt nhân với quốc gia này.

Người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, Behrouz Kamalvandi ngày 19/6 khẳng định, Iran sẵn sàng "vượt rào" về sản xuất urani, nếu Châu Âu không giúp ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ sau khi hết thời hạn nước Cộng hòa Hồi giáo đưa ra là ngày 8/7.

Iran sẵn sàng "vượt rào" về sản xuất urani. Ảnh: CNN

Iran sẵn sàng "vượt rào" về sản xuất urani. Ảnh: CNN

Hồi tháng 5, chính quyền Iran tuyên bố tạm ngừng thực thi một số điều khoản trong Thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với nhóm P5+1 có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời thông báo sẽ khởi động quá trình làm giàu urani ở cấp độ cao hơn nếu như trong vòng 60 ngày, tức là đến ngày 8/7 tới, các nước châu Âu không có biện pháp bảo vệ nền kinh tế Iran khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Động thái này nhằm phản đối quyết định của Mỹ năm 2018 đơn phương rút khỏi thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Không chỉ Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran mà cả Tổng thống Hassan Rouhani cũng nhấn mạnh, nếu yêu cầu không được đáp ứng thì Iran sẽ tiến hành biện pháp mới sau ngày 8/7. Tổng thống Rouhani tuyên bố, việc Iran tạm ngừng thực hiện một số cam kết của Kế hoạch hành động chung toàn diện hồi tháng 5 chỉ là phản ứng nhỏ nhất có thể xảy ra khi các bên còn lại trong Thỏa thuận không có giải pháp hạn chế các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành ngân hàng và dầu mỏ Iran.

“Những gì mà chúng tôi làm liên quan đến thỏa thuận hạt nhân mặc dù một số quốc gia mô tả không chính xác là biện pháp tối thiểu mà Iran có thể thực hiện. Iran đang hành động theo thỏa thuận khi các bên khác không tuân thủ nghĩa vụ hoặc giảm các cam kết của họ”, Tổng thống Rouhani khẳng định.

Tổng thống Rohani một lần nữa cảnh báo rằng nước này sẽ đẩy mạnh các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân nếu những lợi ích của Iran tiếp tục bị xâm phạm bất chấp việc thực hiện các cam kết trong Kế hoạch hành động chung toàn diện. Theo ông, tất cả các biện pháp trả đũa sẽ bị đảo ngược nếu các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân đa phương tuân thủ nghĩa vụ theo cam kết của họ.

Theo các nhà phân tích, với những tuyên bố cứng rắn của cả Mỹ và Iran trong thời gian gần đây đã đẩy căng thẳng giữa hai nước về vấn đề hạt nhân lên nấc thang mới bởi trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh, vũ khí quân sự để ngăn chặn Iran phát triển hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: “Chúng tôi gửi nhiều thông điệp, trong đó có thông báo với Iran rằng, Tổng thống Trump không muốn chiến tranh và nhưng Mỹ chuẩn bị mọi phương án để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và đảm bảo lợi ích của Mỹ tại khu vực”.

Những lo ngại về cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ đã nhen nhóm từ tuần trước sau các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu gần tuyến đường vận chuyển chiến lược tại eo biển Hormuz ở lối vào Vịnh Ba Tư. Mỹ đổ lỗi cho Iran. Ngay sau đó, Lầu Năm Góc tuyên bố gửi khoảng 1.000 binh sỹ đến Trung Đông, với lý do lo ngại về mối đe dọa từ Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố không liên quan đến cuộc tấn công này và khẳng định, không có ý định đối đầu quân sự với Mỹ./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-quyet-cung-ran-voi-thoa-thuan-hat-nhan-923053.vov