Iran phóng tên lửa vào Syria, trả đũa vụ xả súng ở lễ duyệt binh

Vệ binh Cách mạng Iran vừa phóng nhiều tên lửa tấn công căn cứ của lực lượng nổi dậy SDF do Mỹ hậu thuẫn ở Syria, tuyên bố đây là đòn đáp trả vụ xả súng tại lễ duyệt binh hôm 22/9.

Iran ồ ạt tấn công quân nổi dậy ở Syria bằng tên lửa đạn đạo

Vệ binh Cách mạng Iran hôm 1/10 đã phóng 6 tên lửa đạn đạo Zolfaqar và Qiam vào căn cứ của lực lượng nổi dậy SDF ở miền Đông Syria nhằm trả đũa vụ xả súng hôm 22/9.

Theo Reuters, Vệ binh Cách mạng Iran hôm 1/10 đã phóng 6 tên lửa đạn đạo vào thành phố Albu Kamal, đông nam Syria, khu vực hiện nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng nổi dậy SDF do Mỹ và các đồng minh trong khu vực hậu thuẫn.

Vụ tấn công được Tehran mô tả là đòn đáp trả vụ xả súng tại lễ diễu binh khiến nhiều sĩ quan cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng hôm 22/9

"Một trong các thông điệp gửi tới những kẻ có liên quan, tên lửa là một trong những lá bài mạnh mẽ nhất chúng ta sẵn sàng dùng để đáp trả bất cứ khi nào chúng ta muốn", một quan chức Iran tuyên bố sau vụ tấn công.

Tên lửa phóng từ Iran tấn công lực lượng nổi dậy ở Syria hôm 1/10. Ảnh: Sepah News.

Các tên lửa được sử dụng trong vụ không kích là Zolfaqar và Qiam, đều do Iran tự sản xuất. "Chết chóc cho Israel, chết chóc cho Mỹ, chết chóc cho hoàng gia Saudi" là những dòng chữ được viết trên những tên lửa trước khi được phóng.

Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, tiêu diệt một số lãnh đạo SDF, phá hủy các cơ sở hạ tầng và kho dự trữ tiếp tế của lực lượng này. Một quan chức Iran tuyên bố nhiều cuộc tấn công khác, mạnh mẽ hơn, sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo xác nhận các cuộc tấn công của Iran. "Tới thời điểm hiện tại, liên quân vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại, tuy nhiên không có binh sĩ nào gặp nguy hiểm trong vụ việc", phát ngôn viên Liên quân Sean Ryan cho biết.

Albu Kamal, nơi vừa trúng tên lửa của Iran, từng là lãnh thổ do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát. Tháng trước, SDF, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, đã mở cuộc tấn công đánh bật các chiến binh IS khỏi khu vực này.

Binh sĩ Iran bị thương trong vụ xả súng hôm 22/9. Ảnh: AP.

Ngày 22/9, quân đội Iran tổ chức duyệt binh kỷ niệm 38 năm cuộc xâm lược của Iraq vào năm 1980 tại thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan. Bốn tay súng đóng giả binh sĩ Iran đã xả súng vào đám đông khi cố gắng tấn công các quan chức quân đội và chính phủ. 25 người thiệt mạng trong vụ việc, trong đó phần lớn là sĩ quan cấp cao của Vệ binh Cách mạng Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đứng sau vụ tấn công, đồng thời đe dọa sẽ "trừng phạt nghiêm khắc" kẻ đứng sau vụ việc. Saudi Arabia và UAE đã bác bỏ liên quan tới vụ xả súng.

Quân chính phủ Syria trút mưa bom đạn ép phe nổi dậy đầu hàng

Quân đội Syria mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Daraa hôm 5/7 sau khi hòa đàm với phe nổi dậy đổ vỡ. Chính phủ Syria tuyên bố tiếp tục tấn công tới khi phe nổi dậy đầu hàng.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/iran-phong-ten-lua-vao-syria-tra-dua-vu-xa-sung-o-le-duyet-binh-post881122.html