Iran phóng tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Iraq

Các quan chức Mỹ rạng sáng 8-1 cho biết nhiều tên lửa đã được phóng từ Iran nhắm đến các cơ sở quân sự Mỹ ở Iraq.

Căn cứ Không quân Ain Al Assad của Mỹ tại Iraq. Ảnh Getty Images.

Căn cứ Không quân Ain Al Assad của Mỹ tại Iraq. Ảnh Getty Images.

“Sáng nay, các máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân IRGC đã phóng tên lửa trong một chiến dịch có tên Operation Martyr Soleimani, với mật mã “Oh Zahra” với hàng chục tên lửa mặt đất nhắm đến căn cứ của các lực lượng khủng bố và xâm lược đến từ Mỹ”, hãng tin tức nhà nước ISNA của Iran cho biết.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng tên lửa đạn đạo này đã được bắn từ lãnh thổ Iran và nhắm đến nhiều cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq trong sáng 8-1. Các cơ sở này bao gồm căn cứ Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ Không quân Ain Al Asad ở miền Tây.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ giết chết tướng Qassem Soleimani của Iran trong một vụ không kích tại Iraq.

Động thái này đồng thời cũng làm gia tăng căng thẳng đáng kể giữa Mỹ và Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong một cuộc họp ngắn tại Lầu Năm Góc hôm qua cho biết Mỹ đã sẵn sàng trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào do Iran phát động.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-phong-hang-chuc-ten-lua-tra-dua-my-577122/