Iran phản ứng với lời đe dọa tấn công vào các công trình dầu mỏ

Bộ Ngoại giao Iran gọi những cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo là 'dối trá'.

Một cơ sở chế biến dầu của Iran.

Một cơ sở chế biến dầu của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố rằng đề xuất của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ xem xét khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu lửa của Iran là vô lý.

"Những tuyên bố như vậy là không phù hợp và vô lý", - ông Mousavi nói trong một cuộc họp báo.

Trước đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsay Graham đề nghị chính quyền thảo luận về khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran trong trường hợp Tehran "tiếp tục những hành động khiêu khích".

Những cảnh báo này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cáo buộc Iran sử dụng thiết bị không người lái tấn công nhà máy lọc dầu của Arab Saudi.

Bộ Ngoại giao Iran gọi những cáo buộc của ông Pompeo là "dối trá".

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/iran-phan-ung-voi-loi-de-doa-tan-cong-vao-cac-cong-trinh-dau-mo-d434972.html