Iran 'ngấp nghé' chiến đấu cơ Su-35 của Nga, Mỹ 'chốt đơn' xe tăng hiện đại cho Ukraine?

Trang Avia (Nga) đưa tin, Iran dự định mua 64 chiến đấu cơ Su-35 của Nga, tạo điều kiện cho Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thành lập 5 phi đội không quân.

Trong đó, 1/3 số chiến đấu cơ Su-35 có thể được chuyển giao cho Không quân Iran vào cuối năm nay, trong khi số máy bay còn lại Iran có thể nhận trước năm 2025.

Theo Iran International, Tư lệnh Không quân Iran, Chuẩn tướng Hamid Vahedi hôm 19/9 cho biết “việc mua Su-35 nằm trong chương trình thảo luận của Không quân Iran”.

Giá trị hợp đồng vẫn chưa được công bố, tuy nhiên thương vụ có giá trị ước tính khoảng 10 tỷ USD.

Iran và Nga hiện đang là mục tiêu của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ và phương Tây. Đáp lại các lệnh trừng phạt đó, Tehran và Moscow đã tìm cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trước đó, năm 2007, Iran đã ký thỏa thuận mua tổ hợp tên lửa S-300 của Nga. Tuy nhiên, Moscow đã đình chỉ việc mua bán vào năm 2010 theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống lại chương trình hạt nhân của Tehran.

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. (Nguồn: Quân đội Mỹ)

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. (Nguồn: Quân đội Mỹ)

Trong một diễn biến khác, phóng viên Jack Detsch của Foreign Policy dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vấn đề cung cấp xe tăng hiện đại cho Ukraine đã qua giai đoạn thảo luận.

Washington không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng trong việc cung cấp số vũ khí này cho quân đội Kiev, song “Ukraine sẽ phải chứng minh khả năng bảo trì các mẫu xe hiện đại hơn”.

HIện vẫn chưa rõ Mỹ dự định cung cấp cho Ukraine chủng loại xe tăng nào với số lượng bao nhiêu.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-ngap-nghe-chien-dau-co-su-35-cua-nga-my-chot-don-xe-tang-hien-dai-cho-ukraine-199019.html