Iran ngăn chặn thành công âm mưu tấn công mạng của Israel

Giám đốc điều hành Công ty Viễn thông của Iran, ông Hamid Fatahi cho biết Iran đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công mạng từ Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của nước này.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Eye)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Eye)

Giám đốc điều hành Công ty Viễn thông của Iran, ông Hamid Fatahi ngày 5/11 cho biết Iran đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công mạng từ Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của nước này.

Theo ông Fatahi, đây là một nỗ lực của Israel nhằm phát động các cuộc tấn công mạng rải rác nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Cùng ngày, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Mohammad-Javad Azari cho biết: "Israel với một lý lịch khét tiếng về việc sử dụng các vũ khí không gian mạng trong các cuộc tấn công như Stuxnet, lần này đang cố tình phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Iran."

Ông Azari Jahromi nhấn mạnh: "Tuy nhiên, họ đã phải ra đi tay trắng nhờ sự cảnh giác của các đội kỹ thuât của chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo đuổi hành động thù địch này thông qua các tòa án quốc tế"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-ngan-chan-thanh-cong-am-muu-tan-cong-mang-cua-israel/533520.vnp