Iran nã rocket vào các mục tiêu Israel tại Cao nguyên Golan

Các lực lượng Iran triển khai tại Cao nguyên Golan bên phần kiểm soát của Syria đã bắn gần 20 quả đạn pháo hoặc rocket vào các mục tiêu của Israel.

Ngày 10/5, người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conricus cho biết, lực lượng Iran đã tấn công sang khu vực do Israel kiểm soát tại Cao nguyên Golan. Theo ông Conricus, quân đội Israel đã đánh chặn được một vài quả rocket, song ông không công bố con số thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công này.

Binh sĩ Israel tại Cao nguyên Golan. Ảnh: Reuters

Thời báo Israel (The Times of Israel) dẫn thông tin Bộ Quốc phòng nước này đưa tin, lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã thực hiện vụ tấn công tại Cao nguyên Golan.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Israel ngày 8/5 không kích vào khu vực Kiswesh ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria, làm ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 8 người Iran.

Khu vực Trung Đông lâu nay chứng kiến mối quan hệ đối đầu không khoan nhượng giữa Israel với Iran. Trong cáo buộc mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng, Iran trong nhiều tháng qua đã đưa lực lượng sang Syria để chuẩn bị tấn công Israel.

Israel đã phối hợp “ăn ý” và ủng hộ hết mình tuyên bố ngày 9/5 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 và áp đặt trở lại những lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất với Iran./.

Hoàng Lê/VOV.VN - Theo Bussiness Insiders

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/iran-na-rocket-vao-cac-muc-tieu-israel-tai-cao-nguyen-golan-760544.vov